Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-9-2017] Cảnh sát đã bắt giữ bà Trương Quế Hoà ở Thành phố Hồ Lô Đảo hai lần trong tháng 7 năm nay vì bà đã từ chối từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999.

Bà Trương đã bị bắt giữ trong chợ hôm 14 tháng 7 năm 2017 và được thả ra ba ngày sau khi được bảo lãnh trong thời gian chờ xét xử. Hai tuần sau đó, vào ngày 28 tháng 7, cảnh sát đã mang bà ra khỏi căn hộ của bà và giam bà tại trại tạm giam Hồ Lô Đảo. Trường hợp của bà được chuyển đến Tòa án Thành phố Hưng Thành và bà bị dự kiến xét xử vào ngày 8 tháng 9. Bà Trương đã gặp luật sư của mình vào ngày 28 tháng 8.

Bà Trương thường giúp đỡ mọi người và được mọi người yêu mến. Hơn 300 người gồm người thân, hàng xóm và người quen đã ký tên và in dấu vân tay của họ lên một lá thư thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho bà vô điều kiện. Vào thời kỳ đầu của cuộc đàn áp sẽ không thấy được sự ủng hộ công khai thế này, vì có rất nhiều người đã bị chế độ cộng sản lừa dối bằng những lời tuyên truyền hoặc quá sợ chính quyền mà không dám đứng lên vì Pháp Luân Công.

7bfbfd24d6a84bea36e8790a8c9b6f60.jpg

Người thân, hàng xóm và người quen của học viên Pháp Luân Công, bà Trương Quế Hoa, đã ký tên và in dấu vân tay lên thư thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho bà

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương từng có vấn đề về dạ dày rất nặng. Bà đã phải uống rất nhiều thuốc và cũng không thể làm được nhiều việc. Bà rất nóng tính và luôn luôn cãi nhau với chồng của mình.

Năm 2002, bà trở thành một học viên Pháp Luân Công, và các vấn đề về dạ dày của bà cũng đã không còn. Bà ngừng tranh cãi với gia đình của mình và bắt đầu chăm sóc cho họ. Bà đã chăm sóc cho mẹ chồng của mình khi bà ấy nằm viện mà không có bất cứ phàn nàn nào, ngoài ra còn nấu các món đặc biệt cho người bố chồng đã 89 tuổi. Ông ấy nói với mọi người rằng bà đã đối xử với ông như thể bà là con ruột của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/4/353334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/12/165387.html

Đăng ngày 16-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share