Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-9-2017] Một công dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh gần đây đã đệ trình yêu cầu xóa bỏ hồ sơ hình sự của mình.

Ông Tôn Trung Nhân và vợ là bà Phạm Ngọc Cầm đã bị bắt tại nhà hôm 25 tháng 1 năm 2013. Cảnh sát đã thả bà Phạm về sau khi huyết áp của bà tăng lên đến mức nguy hiểm. Ông Tôn đã bị kết án 4 năm tù giam vào ngày 1 tháng 4 năm 2014. Bảy tháng sau, vợ ông lại bị bắt một lần nữa. Bà đã bị xét xử vào ngày 8 tháng 4 năm 2015 và ngay sau đó bị kết án 3 năm tù giam.

Cả hai vợ chồng ông Tôn trở thành mục tiêu bắt giữ vì đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, bảy tháng sau khi được thả ra khỏi nhà tù, ông Tôn đã nộp đơn yêu cầu xóa án lên Tòa án Thành phố Đan Đông. Ông lập luận rằng mình đã bị kết tội sai với hai lý do.

Lý do thứ nhất, bản tuyên án dựa trên Điều 300 của Bộ luật Hình sự, trong đó tuyên bố rằng bất cứ ai sử dụng tà giáo để ngăn cản việc thi hành pháp luật sẽ bị trừng phạt tối thiểu 3 năm tù giam. Ông Đan lập luận rằng Điều 300 không áp dụng cho các học viên Pháp Luân Công như ông, vì không có luật nào ở Trung Quốc quy tội Pháp Luân Công hay dán nhãn nó là tà giáo. Hơn nữa phán quyết không nêu rõ được ông đã phá vỡ luật nào hoặc ông đã ngăn cản việc thực thi pháp luật ra sao.

Thứ hai, phát quyết chỉ trích dẫn phần giải thích của Điều 300 do pháp luật quy định được Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành vào tháng 11 năm 1999, bốn tháng sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Phần giải thích này chỉ ra rằng bất cứ ai tập luyện hay quảng bá Pháp Luân Công đều bị truy tố đến mức [án] cao nhất có thể.

Ông Tông lập luận rằng Tòa án Nhân dân Tối Cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao không phải là cơ quan lập pháp; giải thích của họ không nên được dùng như là cơ sở pháp lý để kết tội.

Ông Tôn cũng đệ đơn khiếu nại hình sự các cơ quan chức năng có liên quan đến vụ việc của ông vì đã vi phạm pháp luật và vi phạm các quyền hợp pháp của ông. Cảnh sát đã bắt giữ hai vợ chồng ông mà không đưa ra lệnh khám xét hay bắt giữ. Viện kiểm sát đã truy tố ông và tòa án đã kết án ông mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Các lính canh của nhà tù đã từ chối không cho ông gọi điện thoại và gặp gia đình, và cũng ra lệnh cho các tù nhân giám sát ông 24/24.

Ông Tôn cũng đang kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho vợ mình vì bà đã bị kết án cùng một tội danh tương tự như ông.

Những báo cáo quan liên quan đến vụ việc của ông Tôn:

Tỉnh Liêu Ninh: Ông Tôn Trung Nhân bị xét xử phi pháp

Ông Tôn Trung Nhân bị giam giữ, gia đình bị đe dọa

Học viên bị bắt giữ trái phép, công tố viên giấu hồ sơ vụ án đối với luật sư bào chữa

Bà Phạm Ngọc Cầm bị tòa án Chấn Hưng xét xử phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/2/353271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/9/165347.html

Đăng ngày 16-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share