Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 3-8-2017] Tôi đã thấy vài học viên có tâm truy cầu làm “việc lớn, việc táo bạo”, điều này có thể gây hại đến an toàn của những học viên khác. Trên đây tôi muốn được chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này.

Sau khi thư thỉnh nguyện được gửi tới Nhà Trắng để hối thúc Tổng thống Trump yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công, có vài học viên ở chỗ chúng tôi đã đi thu thập chữ ký của các đồng tu. Việc này khiến tên tuổi của các học viên bị tiết lộ cho tất cả mọi người khác biết, bao gồm cả những đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thực hiện việc bức hại Pháp Luân Công.

May mắn thay, trang Minh Huệ đã nhanh chóng cảnh báo các học viên ở Trung Quốc không được tiếp tục làm như vậy.

Những học viên này đang cố gắng tổ chức cho các học viên khác trình báo các trường hợp bị bức hại lên Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng hoặc chương trình truyền hình Tiêu điểm do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất. Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng phục vụ cho ĐCSTQ, không phải phục vụ cho nhân dân. Chương trình Tiêu điểm là chương trình do ĐCSTQ thao túng nhằm vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công.

Các học viên này hy vọng rằng Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương hoặc chương trình truyền hình Tiêu điểm có thể làm điều gì đó trên quy mô lớn cho Đại Pháp, thế nhưng hành động này của họ chính là thể hiện ra chấp trước vào làm “việc lớn”.

Vài người trong số họ thậm chí còn làm sai với Pháp của Sư phụ:

“Còn có người quá hơn nữa, vì để mọi người tín phục và phục tùng, thường hay làm những tin đồn, hoặc làm những thứ giật gân để đề cao danh tiếng bản thân, hoặc phô trương tài đặc biệt, như thế đều không được.” (Phụ đạo như thế nàoTinh Tấn Yếu Chỉ)

“Vô luận là đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc hay ở địa phương khác trên toàn thế giới, tất cả phương thức phản bức hại được sử dụng trong khi bị bức hại này đều phải chú ý cho an toàn của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Hết thảy hành vi nào bất lợi cho an toàn của đệ tử Đại Pháp đều phải chấm dứt.” (Lời bìnhTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Chúng ta không thể đặt hy vọng vào bất kỳ người thường nào cũng như tổ chức nào để kết thúc cuộc bức hại. Cách duy nhất là đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh dưới sự dẫn dắt của Sư phụ .

Chúng ta có thể kêu gọi người thường giúp sức. Tuy nhiên, đó chỉ là cách để cứu giúp họ.

Chúng ta có thể nói về Pháp Luân Đại Pháp với bất cứ ai và bất cứ tổ chức nào, nhưng nên tránh bày ra cái gọi là “kế hoạch tinh vi” có thể gây nguy hại đến an toàn của các đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Trong quá trình ấy, bản thân việc không xuất hiện vấn đề đã chính là đả kích lớn nhất đối với tà ác rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net 10 năm)

Tôi chân thành hy vọng rằng các học viên đang truy cầu “những thành tựu lớn” có thể vứt bỏ chấp trước này và tu luyện một cách thiết thực. Họ có thế mạnh là không sợ hãi ĐCSTQ. Họ có thể tận dụng ưu điểm này để cứu độ chúng sinh một cách vững chắc và ổn định.

Vui lòng hãy chỉ ra những thiếu sót trong thể ngộ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/3/351991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/24/165145.html

Đăng ngày 15-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share