Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-8-2017] Tháng 12 năm 2016, học viên Pháp Luân Công ông Tôn Đồng Khánh đã bị Tòa án Song Thành ở Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang kết án 5 năm tù giam. Ông đã gửi đơn kháng án lên Tòa án Trung cấp Cáp Nhĩ Tân.

Tháng 4 năm 2017, Tòa án Trung cấp đã gửi trả đơn kháng án của ông Tôn về lại Viện Kiểm sát thành phố Cáp Nhĩ Tân để lấy thêm thông tin và đã mở lại phiên tòa xét xử ông vào ngày 27 tháng 6 năm 2017. Tòa án đã chờ cho đến ngày 25 tháng 7 mới gửi thư quyết định cho ông Tôn. Tòa án trung cấp đã đưa ra quyết định giữ nguyên bản án theo phán quyết ban đầu vào ngày 14 tháng 7, và tuyên bố quyết định cuối cùng vào phiên tòa ngày 27 tháng 7.

Tòa án trung cấp cũng lừa luật sư và gia đình của ông Tôn trong phiên tòa ngày 27 tháng 7. Đầu tiên họ thông báo cho luật sư rằng thời gian xét xử là 10 giờ sáng, nhưng sau đó họ đã đổi thành 1 giờ chiều và rồi lại đổi sang 11 giờ sáng. Ngày 27 tháng 7 khi luật sư bào chữa và gia đình của ông Tôn đến tòa án, thì phiên xét xử đã bắt đầu. Ông Tôn đã phải một mình đối mặt với thẩm phán và công tố viên.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, thẩm phán Đổng Thế Kiệt đã chỉ định các quan chức tòa án ngăn không cho luật sư bào chữa của ông Tôn bào chữa cho ông. Công tố viên Hàn Anh Tuệ thuộc Viện Kiểm sát thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bảo ông Tôn ký tên đồng ý với phán quyết ban đầu nhưng ông Tôn đã từ chối.

Ông Tôn Đồng Khánh hiện bị cầm tù tại nhà tù Hô Lan ở tỉnh Hắc Long Giang

Bắt giữ và xét xử năm 2016

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, ông Tôn đã mua một chiếc máy tính đã qua sử dụng, và đến nhà của một học viên Pháp Luân Công khác để cài đặt. Ông đã bị nhân viên Phòng cảnh sát Song Thành bắt giữ, họ đã núp và chờ ông tại nhà của người học viên đó.

Ông Tôn đã bị Tòa án Song Thành xét xử vào ngày 9 tháng 12 năm 2016, nhưng gia đình và luật sư của ông không được thông báo. Chỉ có thẩm phán Hồ Ngọc Lâm, hai bồi thẩm đoàn, hai viên chỉ huy, một cảnh sát và công tố viên Trương Chấn Đình có mặt trong phòng xử án.

Trương Chấn Đình đã lập luận rằng ông Tôn nên bị phạt nặng hơn vì ông đã bị giam giữ hai lần trong trại lao động cưỡng bức. Ông Tôn nói rằng tu luyện Pháp Luân Công không bất hợp pháp. Trương đã không cho phép ông Tôn nhắc đến Pháp Luân Công.

Anh ta thậm chí còn đe dọa ông Tôn, nói rằng: “Tôi sẽ chống mắt lên xem ông bị kết án nặng hơn!”

Thẩm phán Hồ Ngọc Lâm đã không ngăn cản việc Trương đe dọa ông Tôn.

Các bài viết liên quan:

Ông Tôn Đồng Khánh ở Cáp Nhĩ Tân bị kết án phi pháp năm năm tù giam

Tòa án trung cấp trả lại trường hợp học viên bị kết án năm năm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/16/352567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/7/165324.html

Đăng ngày 14-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share