Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-8-2017] Một phụ nữ ở thành phố Mậu Danh đã bị bắt khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân, một môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Sau đó, con trai bà bị cảnh sát đánh vì tìm cách giải thoát bà. Nhiều giờ sau đó, người đàn ông trẻ này vẫn chưa được thả và mẹ của cậu vẫn bị giam giữ.

Khoảng 1 giờ chiều ngày 19 tháng 8 năm 2017, bà Lâm Lệ Trân bị bắt và bị đưa tới Đồn Cảnh sát thị trấn Hoàng Lĩnh.

Vài giờ sau, nhiều nhân viên cảnh sát mặc thường phục xuất hiện tại nhà của bà Lâm, nhưng em gái bà Lâm đã không mở cửa. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, con trai bà Lâm – anh Ngô Triều Kỳ, ông của bà Lâm 84 tuổi và dì của bà Lâm đã tới đồn cảnh sát để hỏi về tình trạng của bà.

Cảnh sát Trưởng Phùng Yến Cường đã từ chối nói với gia đình về tình trạng của bà Lâm và đẩy họ ra bên ngoài. Gia đình bà Lâm vẫn ở lại và nghe ông Phùng nói chuyện điện thoại với một ai đó ra lệnh cho ông ta bắt giữ anh Ngô.

Anh Ngô từ chống cự và đã bị đánh ngã xuống đất và bị kéo vào trong đồn cảnh sát. Năm nhân viên cảnh sát đã tra tấn anh Ngô, khiến anh bị chảy máu ở mũi và bị sưng ở đầu.

Anh Ngô hỏi họ: “Tôi ở đây để yêu cầu trả tự do cho mẹ tôi. Tại sao các anh lại bắt tôi?” Cảnh sát Phùng bóp cổ anh Ngô và hét rằng anh đang làm phiền họ.

Cảnh sát đã còng tay anh Ngô ra sau lưng và đánh anh liên tục trong suốt thời gian thẩm vấn. Mẹ của anh Ngô, bà Lâm bị giữ ở trước cửa. Bà nghe thấy tiềng con trai mình bị đánh và hét lên: “Các người không thể đánh người một cách tùy tiện như thế!”

Ông và dì của anh Ngô đã đợi ở bên ngoài trong suốt thời gian đó, họ được thông báo anh Ngô đã được phóng thích lúc 9 giờ tối. Bốn người gồm có Đường Phi Bằng và La Vĩnh Dương cả hai đều là nhân viên chính quyền địa phương với hai nhân viên từ một đồn cảnh sát khác đến và nói họ sẽ lái xe đưa mọi người về nhà.

Một nhân viên cảnh sát khác đợi bên ngoài khi gia đình bà Lâm được hộ tống về nhà lúc 11 giờ 50 phút đêm.

Bà Lâm đã tuyệt thực kể từ khi bị bắt và hiện bà đang bị giam tại Trung tâm Cai nghiện Điện Bạch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/21/352801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/24/165144.html

Đăng ngày 13-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share