Bài viết của học viên ở Winnipeg

[MINH HUỆ 1-9-2017] Học viên Pháp Luân Công ở Winnipeg, Canada đã nhận lời của Sagehill Stables Centre, một doanh nghiệp địa phương, tới tổ chức một lớp học miễn phí vào ngày 20 tháng 8. Khoảng 20 người đã đến tham dự lớp học này để tìm hiểu về môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống của Trung Quốc này.

2017-8-31-canada-winnipeg_01--ss.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Công trong một khóa học giới thiệu về pháp môn ở Winnipeg

Trong khóa học, các học viên đã giới thiệu ngắn gọn những đạo lý căn bản của Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), những lợi ích mà pháp môn mang lại và bắt đầu học pháp môn như thế nào.

David, một học viên phương Tây, đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, anh đã bỏ rất nhiều chứng nghiện ngập, trong đó có nghiện rượu và trò chơi điện tử. Anh chia sẻ rằng những người xung quanh anh đều rất vui mừng khi thấy anh thay đổi như vậy.

Sau phần giới thiệu, các học viên trình chiếu video hướng dẫn luyện công, cũng như một số trích đoạn của các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công). Sau đó, mọi người cùng học năm bài công pháp.

Một người đàn ông trung niên cho biết ông cảm thấy cái gì đó quay tròn theo hai cánh tay khi tập bài công pháp số hai, bài Pháp Luân Trang Pháp.

“Trong khi tọa thiền, tôi cảm thấy vô cùng tĩnh tại. Đầu óc tôi trống rỗng – một trạng thái mà trước nay tôi chưa từng đạt tới”, ông nói.

Hàng chục người đã đăng ký tham gia lớp học, nhưng có nhiều người không tham dự được lớp học lần này. Các học viên dự định sau này sẽ tổ chức các khóa học tương tự tại đây, dự kiến sẽ có nhiều người hơn nữa tham gia trong vài tuần tới.

Chủ sở hữu Trung tâm Sagehill đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc qua một sự kiện cách đây vài năm. Bà ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên nhằm phản đối cuộc bức hại và muốn học các bài công pháp. Bởi vậy, bà đã mời họ tổ chức một khóa học tại chính công ty của bà.

“Điều này thật tuyệt vời, và tôi đang mong chờ lớp học tiếp theo”, bà nói.

Nhiều người tham dự lớp học này muốn tiếp tục thực hành pháp môn này và đã hỏi điểm luyện công ở địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/1/353234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/2/165258.html

Đăng ngày 13-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share