Bài viết của một học viên ở ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2016] Nhiều học viên đã dành nhiều tâm sức trong việc giảng chân tướng bên ngoài Trung Quốc. Nỗ lực của họ nhắm vào những người phương Tây, người Trung Quốc đang sống ở hải ngoại và các khách du lịch Trung Quốc. Các học viên chúng ta đã làm được rất nhiều.

Tuy nhiên, tôi thấy một vấn đề. Đó là các học viên dành phần lớn nỗ lực trong việc cho mọi người biết Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác như thế nào và Đảng này đã sắp đặt việc cưỡng bức thu hoạch tạng ra sao. Nhiều học viên xem việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện để lên án nạn thu hoạch tạng là cứu người.

Trong nhiều trường hợp, các học viên bỏ qua việc cho mọi người biết một cách cụ thể Pháp Luân Công thực sự là gì, pháp môn này dạy con người trở thành người tốt ra sao và có tác dụng cải thiện cả tâm lẫn thân và tiêu chuẩn đạo đức của một người như thế nào.

Nhiều người ký vào bản thỉnh nguyện mà có thể vẫn không rõ Pháp Luân Công là gì. Khi họ về nhà họ có thể tra cứu trực tuyến, trong trường hợp đó họ có nguy cơ đọc phải những bài tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Vì vậy, mặc dù họ đã ký vào bản thỉnh nguyện, họ vẫn có thể có hiểu biết tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp.

Hiện nay, có rất nhiều biểu ngữ về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Hậu quả là nhiều người ở ngoài Trung Quốc thường liên hệ Pháp Luân Công với việc thu hoạch tạng. Bất cứ khi nào Pháp Luân Công được đề cập đến, họ có thể tự động nghĩ đến nạn thu hoạch tạng và có thể ít chú ý đến những thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã phó xuất rất nhiều công sức để cứu người. Đó là điều thực sự vĩ đại. Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Tôi hy vọng các học viên sẽ chú ý đến vấn đề này và thực sự cứu người.

Tôi nghĩ rằng mục đích của việc giảng chân tướng là giúp mọi người hiểu đúng về Pháp Luân Công và giúp những người có mối quan hệ tiền duyên với Đại Pháp bước vào tu luyện. Đối diện với cuộc bức hại, chúng ta nên để mọi người thấy được sự vô ngã của chúng ta cũng như sự chân chính, từ bi và độ lượng của pháp môn tu luyện. Bằng cách này, chúng ta có thể cứu nhiều người hơn nữa với tâm đại Thiện của mình.

Trên đây là những suy nghĩ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/9/336070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/21/165106.html

Đăng ngày: 12-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share