[MINH HUỆ 16-8-2017] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 13 thành phố hay quận huyện ở 6 tỉnh. Theo báo cáo này, có sáu học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong thời gian giam giữ và ít nhất 20 học viên bị bắt giữ phi pháp.

c293dc60129b631418493bf30ced1dd9.jpg

1. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Bạch Quốc Ngọc chính thức bị bắt giam

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vu Quế Hương qua đời trong khi bị giam giữ

3. [Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây] Bà La Trường Vân và bà Hiệp Thuý Lan bị kết án tù

4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Đức Phục bị kết án 3 năm tù giam

5. [Thượng Hải] 5 học viên bị bắt giữ

6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trịnh Vĩ bị bắt giam

7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị giam giữ

8. [Thành phố Câu Dung, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Á Liên chính thức bị bắt giữ

9. [Thành phố Tương Phiền, tỉnh Hồ Bắc] Ông Mao Húc Đông bị bắt giữ

10. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Thục Hiệp bị giam giữ

11. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Quế Trân bị bắt giữ

12. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Khương Xuân Phương bị giam giữ

13. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ

14. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Tú Vân và bà Lỗ Tú Anh bị giam giữ

15. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Xuân Diễm qua đời vì bị bức hại

1. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Bạch Quốc Ngọc chính thức bị bắt giam

Ngày 3 tháng 7 năm 2017, ông Bạch Quốc Ngọc đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Trấn Nam bắt giữ vì dán các hình ảnh có liên quan đến Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Khang Bình và mới đây đã chính thức bị bắt giam.

Những người tham gia đàn áp ông Bạch:

Triệu Bỉnh Huy, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13840401010, +86-24-87342670

Khúc Hạ, trưởng đồn cảnh sát Trấn Nam: +86-15041299696, +86-24-87342534

Quan Lập Quang, trưởng phòng cảnh sát huyện Khang Bình: +86-13904007601, +86-24-87341677

Lương Hải Ba, chính trị viên: +86-13700032196, +86-24-87343433

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vu Quế Hương đã qua đời trong khi bị giam giữ

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, bà Vu Quế Hương, 65 tuổi ở quận Cửu Đài, bị cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa của phòng Cảnh sát Cửu Đài bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Cửu Đài. Bà đã qua đời trong vòng 4 ngày. Con trai bà đã chất vấn về trường hợp của mẹ mình. Cuối cùng anh đã được cơ quan công an trả 200.000 nhân dân tệ để bồi thường cho cái chết của mẹ anh.

3. [Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây] Bà La Trường Vân và Hiệp Thuý Lan đã bị kết án tù

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, bà La Trường Vân, 63 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu của trường Trung học Vĩnh Hồng, đã bị cảnh sát của Phòng Cảnh sát Hán Tân bắt giữ. Bà đã bị Tòa án quận Hán Tân kết án 4 năm tù giam vào ngày 10 tháng 4 năm 2017. Bà La đã gửi đơn kháng án lên Tòa án Trung thẩm thành phố An Khang. Ngày 29 tháng 6, Tòa Trung thẩm tuyên bố giữ nguyên bản án ban đầu.

Bà Hiệp Thuý Lan, 75 tuổi, sống ở huyện Thạch Tuyền, cũng bị bắt giữ tại nhà của bà La vào ngày 23 tháng 6 năm 2017. Bà bị kết án 3 năm tù giam và bị giam giữ tại nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây.

4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Đức Phục bị kết án 3 năm tù giam

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, ông Lưu Đức Phục sống ở quận Thẩm Hà bị kết án 3 năm tù giam và bị phạt 20.000 nhân dân tệ.

Những người đã tham gia bức hại ông Lưu Đức Phục:

Hoàng Diệu, Phòng chính trị của Tòa án Thẩm Hà: +86-24-84119992

Khúc Tuệ Dương: +86-24-84119956

Vương Nhân Bá, Phòng tiếp nhận hồ sơ số 2: +86-24-84119913

Nguỵ Phượng Linh, chủ tọa: +86-24-84119936

Thái Vân, thẩm phán xét xử: +86-24-84119986

Lưu Sai: +86-24-84119949

5. [Thượng Hải] 5 học viên đã bị bắt giữ

Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2017, bà Thiệu Hồng Trân, bà Nghê Thuý Bình, bà Nghê Tĩnh Trân cùng hai học viên khác nữa đã bị các nhân viên đồn Cảnh sát Mông Tự Lộ bắt giữ. Bà Nghê Tĩnh Trân, ngoài 80 tuổi, đã được thả ra sau 11 giờ tối hôm đó. 4 học viên khác vẫn bị giam giữ tại trại tạm giam quận Hoàng Phổ.

Đối tượng tham gia bức hại 5 học viên: trại tạm giam Hoàng Phổ: +86-2133922632, +86-2163280123 – máy lẻ 34160

6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trịnh Vĩ bị bắt giam

Bà Trịnh Vĩ ở thành phố Thẩm Dương đã bị đồn trưởng Trương Bằng và các cảnh sát khác từ Đồn Cảnh sát Tây Tân, quận Lục Viên, thành phố Trường Xuân bắt giữ. Chuyện xảy ra khi bà đang thăm người thân tại thành phố Trường Xuân vào ngày 9 tháng 8 năm 2017. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Trường Xuân.

7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị giam giữ

Bà Vu Lệ Mai, bà Ngô Tính Bí và Trương Chí Đông ở thành phố Lai Dương đã bị bắt giữ và nhà của họ đã bị cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Lai Dương lục soát vào chiều ngày 18 tháng 7 năm 2017. Họ bị giam giữ tại trại tạm giam Yên Đài.

8. [Thành phố Câu Dung, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Á Liên chính thức bị bắt giữ

Ngày 4 tháng 7 năm 2017, bà Trương Á Liên đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Hoa Dương bắt giữ. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Trấn Giang và chính thức bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 8.

9. [Thành phố Tương Phiền, tỉnh Hồ Bắc] Ông Mao Húc Đông bị bắt giữ

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2017, ông Mao Húc Đông bị cảnh sát từ Phòng 610 Phàn Thành bắt giữ tại nhà. Cảnh sát đã tịch thu hai máy tính xách tay, một ổ cứng di động, một e-book và một ít tiền mặt.

10. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Thục Hiệp bị giam giữ

Bà Tôn Thục Hiệp bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Bồi Anh bắt giữ vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2017. Bà bị giam giữ trong 5 ngày.

11. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Quế Trân bị bắt giữ

Bà Dương Quế Trân, 69 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 8 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

12. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Khương Xuân Phương bị giam giữ

Ngày 3 tháng 5 năm 2017, bà Khương Xuân Phương, thôn Lâm Tuyền Trang, thị trấn Vọng Thành, thành phố Lai Tây đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Vọng Thành bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu một máy tính và các bản Tuần báo Minh Huệ. Bà Khương bị đưa đến nhà giam Phổ Đông.

13. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ

Ngày 9 tháng 8 năm 2017, bà Bùi Thuỵ Vũ, ông Trần Lập Quân, bà Trương Phượng Vân và bà Viên Tuyền ở quận Cổ Tháp bị bắt giữ và lục soát nhà.

Đối tượng tham gia bức hại 4 học viên trên: Đồn cảnh sát Hòa Chung Truân: +86-416-4568733

14. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Tú Vân và bà Lỗ Tú Anh bị giam giữ

Chiều ngày 4 tháng 8 năm 2017, bà Từ Tú Vân và bà Lỗ Tú Anh bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Xa Trạm bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công gần nhà ga Cẩm Châu. Cả hai học viên đều bị đưa đến trại tạm giam thành phố Cẩm Châu.

15. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Xuân Diễm qua đời vì bị bức hại

Tháng 7 năm 2000, bà Lý Xuân Diễm, ở quận Giang Nguyên, thành phố Bạch Sơn, đã bị giam giữ vì nói chuyện với chính quyền địa phương về Pháp Luân Công. Bà bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Tháng 12 năm 2014, bà lại bị cảnh sát từ Đồn cảnh sát Bát Bảo bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Bà bị giam giữ một năm và bị ngược đãi trong thời gian giam giữ. Kết quả là bà không thể tự chăm sóc bản thân và đã được thả ra để điều trị y tế. Bà Lý đã qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/16/352564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/6/165312.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share