Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 20-08-2017] Theo các nguồn tin nội bộ của Phòng cảnh sát tỉnh Cát Lâm, tất cả các đơn vị hành pháp cấp tỉnh và thành phố ở tỉnh Cát Lâm đã được lệnh phải tiến hành “Hoạt động Gõ cửa Từng nhà” trước Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 19.

“Hoạt động Gõ cửa Từng nhà” liên quan tới cảnh sát và các cán bộ ủy ban đi kiểm tra từng học viên Pháp Luân Công bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau năm 1999, để xem họ có còn tu luyện hay không. Nếu câu trả lời là có, họ sẽ bị bắt giam.

Các học viên bị lục soát nhà và tịch thu máy tính, máy in. Nếu học viên không ở nhà thì các cán bộ ủy ban sẽ tìm họ ở nơi làm việc hay nhà người thân.

Chiến dịch này bắt đầu từ tháng 6 năm 2017. Từ đó đến nay, toàn bộ cảnh sát của các đồn cảnh sát cấp tỉnh và thành phố, gồm cả các cán bộ ủy ban, đều phải tới nhà các học viên và “gõ cửa” để chụp hình và thu thập thông tin. Mọi học viên ở tỉnh Cát Lâm đều bị sách nhiễu.

Thông tin tóm lược về các học viên bị sách nhiễu

  • Cánh sát của Đồn Cảnh sát Nam Lĩnh đã bắt bà Từ Tĩnh tại nhà ở thành phố Trường Xuân vào ngày 12 tháng 8. Cảnh sát đã lục soát nhà bà, tịch thu ba máy in, một máy tính xách tay, sáu điện thoại cầm tay, và nhiều sách Pháp Luân Công. Bà Từ đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Trường Xuân số 4.
  • Cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tam Đạo ở thành phố Trường Xuân đã gọi cho một học viên, là con gái bà Trương Vạn Vũ, để kiểm tra số điện thoại của bố cô. Họ dọa bắt cô nếu cô từ chối cung cấp thông tin.
  • Cảnh sát bắt giữ ông Khương Hồng Đào từ thị trấn Tây Vi ở huyện Y Thông khi họ tìm thấy một máy tính và một máy in ở nhà ông. Một học viên khác ở cùng thị trấn bị sách nhiễu ba lần trong một ngày.
  • Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát thị trấn Bạch Kỳ ở thành phố Tư Lan đã gõ cửa nhà dân ở sáu ngôi làng, bao gồm làng Phan Truân, làng Tiểu Cô, làng Bảo An, làng Tân Phong, làng Song Thụ, và làng Tiền Giang vào ngày 10 và ngày 11 tháng 8.
  • Cảnh sát đã bắt các học viên ở làng Song Thụ gồm Lữ Khánh Phong, Vương Hữu, và Canh Ngọc cùng vợ ông Từ Chấn. Dân làng nói rằng cảnh sát đã hành xử như đám du côn nên họ không hợp tác với cảnh sát.

Các học viên bị sách nhiễu khác

  • Bà Lý Quế Kiệt từ quận Cao Tân, thành phố Trường Xuân
  • Bà Vu Quế Vinh từ quận Nhị Đạo, thành phố Trường Xuân
  • Bà Sử Chi Phái và ông Bạch Minh Húc từ quận Cửu Thai, thành phố Trường Xuân
  • Ông Trương Thanh Tường từ làng Phúc An, thành phố Du Thụ
  • Bà Hồ Á Lệ từ làng Tứ Gian, thành phố Du Thụ
  • Bà Thái Nhã Mai, bà Triệu Hồng Phân, bà Dương Tú Kiệt, bà Lý Minh Lan, và bà Phó Chánh Mẫn từ huyện Phục Long Tuyền, thành phố Nông An
  • Ba học viên không biết tên từ thị trấn Pháp Đặc, thành phố Thư Lan

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/20/352763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/31/165243.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share