Bài viết của một học viên tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 27-8-2017] Một thông cáo gần đây đăng trên trang web Minh Huệ về vấn đề các học viên tham gia kinh doanh đa cấp. Phần lớn học viên tham gia loại hình kinh doanh này đã nhanh chóng chính lại sai lầm. Nhưng một số học viên lại khó chịu và không hiểu tại sao điều họ làm là sai. Họ không tin rằng thông cáo đó nhắm đến họ và thậm chí cho rằng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp không điều tra đầy đủ trước khi đăng thông cáo này.

Dường như các học viên này không có nhận thức tốt về nguyên lý tu luyện. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình một cách ngắn ngọn với hy vọng giúp đỡ những học viên đang chật vật với vấn đề này.

Đáp ứng tiêu chuẩn của người tu luyện

Sư phụ từng giảng rất nhiều lần rằng người tu luyện cần hướng nội mỗi khi mâu thuẫn xuất hiện. Vấn đề được đề cập trong thông cáo đó có liên quan đến các nguyên tắc tu luyện và cứu độ chúng sinh. Đó là những vấn đề nghiêm trọng. Đệ tử Đại Pháp có tiêu chuẩn tâm tính cao, do vậy các doanh nghiệp chúng ta vận hành có tiêu chuẩn cao hơn những doanh nghiệp được điều hành bởi người thường. Ngoài ra, chúng ta cũng cần đáp ứng yêu cầu của người tu luyện. Là học viên, khi mâu thuẫn xuất hiện, chúng ta cần tĩnh tâm học Pháp và hướng nội.

Mặt khác, những sai lầm trong tu luyện là không thể tránh khỏi, bởi vì chúng ta vẫn là con người. Điều quan trọng là chúng ta có thể nhận ra những sai lầm của mình, phân tích chúng dựa trên Pháp và đề cao tâm tính chúng ta. Chúng ta cần tự coi mình là người tu luyện và hướng nội chiểu theo Pháp, thay vì hướng ngoại, bị mắc kẹt trong những vấn đề đó và sinh ra tâm lý phòng thủ. Đó là cách chúng ta khắc phục và vượt qua khổ nạn.

Tránh tâm ngạo mạn

Là đệ tử Đại Pháp, mục đích của chúng ta là giảng chân tướng cứu người, và chúng ta phải bước đi thật chính trên con đường tu luyện của mình. Nếu làm các việc xuề xòa, chúng ta có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng có lẽ sẽ không sửa lại được.

Chẳng hạn như chúng ta giảng chân tướng cho giai tầng cao của xã hội như thế nào và vào lúc nào? Điều này có thể đã được an bài và hoàn cảnh có thể khác với những gì chúng ta hình dung. Khởi nghiệp một công ty đầu tư không phải là cách thích hợp để giảng chân tướng cho xã hội chủ lưu.

Một số học viên tự cho mình là chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, có thể nói chuyện với những người trong giới chính trị, kinh tế và phân tích các xu hướng kinh tế chính trị. Mấy năm gần đây, một số học viên đã tập trung thái quá vào việc phân tích các vấn đề xã hội và xu hướng chính trị với hy vọng thu hút được sự ủng hộ của mọi người. Họ không bao giờ nghĩ có nên làm vậy không hay họ có thực sự phân tích rõ ràng được không.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều biết nếu chúng ta làm các việc với chấp trước và quan niệm cá nhân mạnh mẽ thì hiệu quả có thể là tiêu cực, và chúng ta có thể khiến người thường có ấn tượng sai về chúng ta. Chẳng phải như vậy là đi ngược lại với những gì chúng ta muốn hay sao?

Công việc truyền thông là báo cáo một cách chính xác, khách quan, và không thiên lệch về các vấn đề xã hội mà mọi người đang quan tâm. Nhưng là người tu luyện, chúng ta không nên tham gia vào chính trị, cũng không nên lừa dối người khác. Mấy năm nay, một số học viên đã qua đời bởi vì họ đã đi sai đường. Chúng ta cần rút ra bài học từ việc này. Chúng ta phải có trách nhiệm trong việc cứu độ chúng sinh.

Không nhận tiền của đồng tu như thù lao cho việc giảng chân tướng

Công ty được đề cập trong bản thông cáo đã trả lương cho nhân viên bằng tiền của các đồng tu. Điều này không những không được phép mà còn nguy hiểm nữa. Những điều tương tự cũng từng xảy ra trước đây. Ví dụ, một học viên đã nhận thù lao khi đi giảng chân tướng, nhưng khoản tiền đó là từ các đồng tu, vì doanh nghiệp đó không tạo ra lợi nhuận. Người học viên này suýt chút nữa thì mất mạng.

Công ty đó trả lương cho nhân viên của mình bằng tiền của các học viên trước khi có lợi nhuận. Đây là lạm dụng tài nguyên của Đại Pháp, và là một vấn đề nghiêm trọng.

Sư phụ từng giảng cho chúng ta rất nhiều lần mức độ nghiêm trọng và hậu quả có thể xảy ra nếu như chúng ta không xử lý đúng trong vấn đề tiền bạc.

Hiểm họa của việc hợp tác với người thường

Công ty được nhắc đến trong thông cáo muốn cộng tác với người thường. Cho dù mục đích của họ là để giảng chân tướng, nhưng kiểu hợp tác này là nguy hiểm, bởi vì một người thường có thể dễ dàng gây trở ngại. Điều này đã từng xảy ra trước đây. Một người thường truy cầu lợi ích, và khi họ gây rắc rối, họ có thể chống lại chúng ta. Nếu điều này xảy ra, làm sao chúng ta có thể cứu họ được?

Chúng ta cần tĩnh tâm đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền” của Sư phụ. Và suy nghĩ về việc chúng ta đã làm theo lời giảng của Sư phụ chưa. Sư phụ giảng:

“Không được mời công ty người thường, nhất quyết không được mời công ty người thường. Tôi không nói rằng chúng ta có bí mật gì đó, mà vì rốt cuộc là tại thời kỳ phi thường khi Trung Cộng bức hại, công ty người thường là chi tiền liền bị bán đi, nhân tình là sẽ khiến họ lay động, vu khống của tà ác sẽ khiến họ không phân biệt rõ. Đã có nhiều lần trải qua kinh nghiệm thế rồi, người thường một khi tham gia hạng mục mà đệ tử Đại Pháp làm, thì lập tức gây rối loạn cho chư vị, làm không nổi. Bài học giáo huấn kinh nghiệm này đã nhiều rồi, do đó mọi người cần chú ý việc này.”

Luôn nhớ bước đi thật chính trên con đường tu luyện

Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, những gì chúng ta làm sẽ là tham chiếu cho con người tương lại. Chúng ta không thể lạc lối trên con đường tu luyện của mình. Cuộc bức hại trường kỳ này không thể làm tổn hại Đại Pháp, nhưng nếu chúng ta không tu luyện tốt bản thân thì cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở của chúng ta mà hủy hoại chúng ta cùng các chúng sinh.

Không có vấn đề gì là nhỏ trong tu luyện. Mọi điều liệt kê trên đây đều hết sức nghiêm túc. Chúng ta đã vượt qua vô số khổ nạn, và chúng ra cần trân quý mỗi học viên. Để bảo vệ các đồng tu, chúng ta cần nhanh chóng quy chính những việc làm sai trái của chúng ta và giảm thiểu tổn thất, giải quyết những sai lầm đã được chỉ rõ, thay vì tìm kiếm những lời bào chữa và tự bao biện cho bản thân.

Tu luyện là hướng nội và chính lại sai lầm. Đó là cách chúng ta chịu trách nhiệm cho tu luyện của mình và Đại Pháp. Dựa trên Pháp, chúng ta có thể tu luyện bản thân một cách lý trí, và điều đó sẽ đảm bảo rằng chúng ta bước đi thật chính trên hành trình tu luyện còn lại của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/27/353050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/1/165252.html

Đăng ngày: 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share