Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-8-2017] Một cặp vợ chồng ở Đông Ô Kỳ, Nội Mông Cổ đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Cả hai người đều bị lĩnh bản án ba năm tù.

Hiện bà Bao Ngạch Nghĩ Đăng Kỳ Kỳ Cách đang bị giam trong Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc; chồng bà, người chưa rõ tên, bị giam tại Nhà tù Hô Hòa Hạo Đặc.

Cặp vợ chồng người Mông Cổ này bị bắt giữ vào nửa đầu năm 2016. Công an đã tịch thu các máy in, đầu ghi CD và hơn 100 tờ rơi Pháp Luân Công tại nhà họ. Sau đó tòa án địa phương đã kết án tù họ.

Con gái họ đang làm việc ở phía nam Khu Tự trị Quảng Tây đã ngay lập tức trở về nhà để thay mặt cha mẹ kháng án. Nhưng việc kháng án đã bị bác bỏ.

Con gái họ rất lo lắng cho sự an toàn của cha mẹ. Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc nổi tiếng vì thường xuyên tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/23/352888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/31/165238.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share