Bản tin trong ngày từ Trung Quốc gồm những vụ bức hại diễn ra ở 17 thành phố hoặc quận huyện thuộc09 tỉnh. Theo báo cáo này, có06 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, ít nhất 09 người bị bắt giữ phi pháp.

7c288f4d7fe323d048964b801f34bd16.jpg

1. [Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Cam Hồng Bình bị chuyển tới Nhà tù nữ số 2 Vũ Hán

2. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Bà Hồng Bình bị bắt giữ.

3. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Dương Thiệu Bảo phải rời nhà đi lưu lạc

4. [Thiên Tân] Ông Lý Kiến Nhiên bị bắt

5. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lưu Quế Hoa bị bắt

6. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tằng Hạo bị bắt

7. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Linh bị bắt

8. [Bắc Kinh] Bà Đoạn Xuân Triều bị kết án 1 năm rưỡi tù

9. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Hồng Mai bị giam giữ

10. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Ông Lưu Duy Bình bị giam giữ

11. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Cảnh Hồng Ấn bị bắt

12. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Xảo Biến bị giam giữ

13. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Giai Phương và một học viên khác bị sách nhiễu

14. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Vương Hữu Giang qua đời do bị bức hại

15. [Thiên Tân] Bà Tống Lệ Cần bị bắt


1. [Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Cam Hồng Bình bị chuyển tới Nhà tù nữ số 2 Vũ Hán

Bà Cam Hồng Bình, 45 tuổi, người ở quận Di Lăng đã bị kết án 4 năm tù. Mới đây, bà bị chuyển tới Nhà tù nữ số 2 Vũ Hán.

Bà bị bắt và nhà bà bị lục soát vào ngày 20 tháng 4 năm 2016. Bà bị đưa ra xét xử và bị Tòa án quận Di Lăng kết án 4 năm tù vào ngày 26 tháng 10 năm 2016.

2. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Bà Hồng Bình bị bắt giữ.

Bà Hồng Bình bị bắt tại gia thất vào ngày 03 tháng 8 năm 2017. Bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Bạch Hạc Sơn.

3. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Dương Thiệu Bảo phải rời nhà đi lưu lạc

Bà Dương Thiệu Bảo, 78 tuổi, bị Đồn cảnh sát Hải Ninh Lộ khởi kiện. Tòa án Bắc Đái Hà quyết định xét xử bà vào ngày 09 tháng 08 năm 2017. Bà buộc phải rời khỏi nơi cư trú để tránh bị bức hại.

4. [Thiên Tân] Ông Lý Kiến Nhiên bị bắt

Ông Lý Kiến Nhiên ở Đại Cảng thuộc Khu Tân Bình đã bị các nhân viên thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Thiên Tân bắt giữ tại nhà vào ngày 10 tháng 08 năm 2017. Họ tịch thu máy tính của ông ở nơi làm việc. Họ cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công ở nhà ông.

5. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lưu Quế Hoa bị bắt

Sáng ngày 10 tháng 08 năm 2017, cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ bà Lưu Quế Hoa ở quận Đông Tây Hồ vì bà phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Hiện giờ không rõ tung tích của bà.

6. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tằng Hạo bị bắt

Sáng ngày 10 tháng 08 năm 2017, các nhân viên Phòng 610 quận Hải Châu, cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Giang Nam Trung Nhai và người của Tổ dân phố đã bắt ông Tằng Hạo khi ông đang xuống cầu thang. Họ đã tịch thu điện thoại di động của ông.

Những cá nhân và tổ chức tham gia bức hại ông Tằng: Dư Cường – Trưởng phòng Phòng 610: +86-13802777302; Lý Sĩ Huy – Trưởng ban: +86-13922102193; Lý Diệu Văn: +86-20-34129492, +86-13316213608

7. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Linh bị bắt

Cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tây Quân đã bắt giữ bà Chu Linh.

8. [Bắc Kinh] Bà Đoạn Xuân Triều bị kết án 1 năm rưỡi tù

Bà Đoạn Xuân Triều bị kết án tù 1 năm rưỡi.

9. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Hồng Mai bị giam giữ

Ngày 04 tháng 08 năm 2017, cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tây Nhai đã bắt bà Cao Hồng Mai ở quận Long Cảng vì bà phát các tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo.

Các cá nhân và tổ chức tham gia bức hại bà Cao: Hoa Ngọc Đào – Đồn trưởng Đồn cảnh sát Tây Nhai: +86-13898983616; Mã Đông Hạ – bí thư chi ủy: +86-13842996449; Hà Thành Quốc – phó đồn trưởng: +86-13898287772; Vương Lập Toàn: +86-15040913366.

10. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Ông Lưu Duy Bình bị giam giữ

Tối ngày 09 tháng 08 năm 2017, cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Kiến Thiết đã bắt ông Lưu Duy Bình. Ông bị giam giữ trong 10 ngày.

Cá nhân và tổ chức tham gia trong vụ việc của ông Lưu: Cao Dục Văn – Đội An ninh Nội địa: +86-18043508347, +86-13258778378; Vương Hiểu Cương – Đội An ninh Nội địa: +86-18043508398, +86-13943554488; Đào Vĩnh Hạ – Đồn trưởng Đồn cảnh sát Kiến Thiết: +86-18043508232, +86-13844570555

11. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Cảnh Hồng Ấn bị bắt

Bà Cảnh Hồng Ấn bị bắt vào sáng ngày 09 tháng 08 năm 2017.

12. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Xảo Biến bị giam giữ

Tôn Dũng Đào – cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Nhâm Nam cùng hơn 10 nhân viên của Đội An ninh Nội địa Thương Châu và Đồn cảnh sát Tân Hoa Lộ đã bắt bà Vương Xảo Biến vào sáng ngày 09 tháng 08 năm 2017. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy in, các máy tính xách tay và một số tiền mặt. Bà Vương hiện đang bị giam giữ tại Khu tạm giam thuộc Sở cảnh sát Ký Trung, mỏ dầu Hoa Bắc.

Cá nhân và tổ chức tham gia bức hại bà Vương: Dương Quân – Giám đốc Sở cảnh sát Ký Trung: +86-13931728610; Tôn Dũng Đào – Sở cảnh sát Nhâm Nam: +86-13831799808; Ngụy Lập Văn – Khu tạm giam: +86-13582679513, +86-317-2770585; Ngụy Hải Yến – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thương Châu: +86-18333008858, +86-317-3337546

13. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Giai Phương và một học viên khác bị sách nhiễu

Tiễn Chánh Điền – một cảnh sát địa phương và những người khác đã đột nhập vào nhà bà Lý Giai Phương vào ngày 03 tháng 08 năm 2017. Họ tịch thu sách Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm IV (một tập thơ sáng tác bởi Nhà sáng lập Pháp Luân Công) và các sách cùng tài liệu khác. Họ xé và giật xuống tất cả các câu đối trên cửa ra vào. Cùng ngày một học viên khác cũng bị sách nhiễu.

14. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Vương Hữu Giang qua đời do bị bức hại

Ông Vương Hữu Giang, 48 tuổi, là một thiếu tá trong quân đội, đã qua đời vào sáng ngày 01 tháng 7 năm 2017 tại Bệnh viện số 2 trường Đại học Lan Châu trong khi đang chịu án tù 6 năm. Trước đó ông đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2001.

Ông đã bị bức hại nghiêm trọng trong Nhà tù Lan Châu. Ông bị xuất huyết não trầm trọng vào ngày 24 tháng 6 năm 2017 và được đưa tới Bệnh viện số 2 Đại học Lan Châu.

15. [Thiên Tân] Bà Tống Lệ Cần bị bắt

Hơn 10 cảnh sát ở Đồn cảnh sát Vạn Tân, quận Đông Lệ đã bắt bà Tống Lệ Cần tại Chung cư Thiết Thành vào chiều ngày 10 tháng 08 năm 2017. Cảnh sát đã tịch thu một máy tính để bàn và một máy tính xách tay.

Cá nhân và tổ chức tham gia trong vụ việc của bà Tống: Đồn cảnh sát Vạn Tân: +86-22-24796646, +86-22-24790580


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/11/352372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/30/165226.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share