Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở khu Tự trị Trữ Hạ

[MINH HUỆ 17-8-2017] Hai phụ nữ ở thành phố Ngân Xuyên bị đưa ra xét xử vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 23 tháng 11 năm 2016, bà Từ Nhuận Diệp và Đàm Tú Hà đã bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử tại tòa án vào ngày 26 tháng 7 năm 2017.

Tòa án nhiều lần vi phạm thủ tục pháp lý

Luật sư bào chữa của bà Đàm và bà Từ bị yêu cầu phải đi qua cửa kiểm tra an ninh trước khi được phép vào phòng xét xử. Luật sư đã từ chối tuân thủ vì theo pháp luật thì luật sư được miễn kiểm tra an ninh.

Tuy nhiên, các chấp hành viên vẫn không thay đổi thái độ, và các luật sư đã đưa ra yêu cầu: Nếu các luật sư mà phải đi qua cửa kiểm tra an ninh thì tất cả những người đi sau cũng phải làm giống như vậy.

Ba nhân viên của Viện kiểm sát thành phố Ngân Xuyên đã đến và các chấp hành viên muốn để họ không phải qua cửa kiểm tra an ninh. Ngay lập tức, các luật sư phản đối và các chấp hành viên chỉ cho phép một nhân viên có chứng minh thư vào trong. Hai người khác không được phép vào đến khi họ nộp chứng minh thư sau đó một giờ.

Chỉ có ba thành viên trong gia đình hai học viên được phép tham dự phiên xét xử. Phần còn lại của phòng xét xử đầy chật bởi cảnh sát, và nhân viên của Viện Kiểm sát và tòa án địa phương.

Ngay khi phiên tòa bắt đầu, Luật sư của bà Đàm đã yêu cầu hai công tố viên đưa ra giấy phép của họ để chứng minh rằng họ đủ điều kiện truy tố các bị cáo. Một công tố viên có giấy phép, nhưng một công tố viên khác đã quên mang giấy phép theo mình.

Chủ tọa phiên tòa nói rằng chấp nhận các công tố viên không đưa ra giấy phép, nhưng luật sư của bà Đàm kiên quyết rằng tòa án phải tuân theo thủ tục pháp lý. Thẩm phán đã lùi phiên tòa khoảng một giờ đến khi nữ công tố viên nọ quay về để lấy giấy phép của mình.

Luật sư bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ

Luật sư của bà Đàm lập luận rằng cáo buộc thân chủ của ông với tội danh “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” là không có cơ sở pháp lý vì ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công hay gán nhãn Pháp Luân Công là một tôn giáo.

Công tố viên nữ hét lên, “Đừng đề cập tới Pháp Luân Công!” Thẩm phán đã không làm bất cứ điều gì để ngăn cản bà công tố viên.

Các luật sư yêu cầu tất cả các bằng chứng truy tố phải được đưa ra từng phần một để họ kiểm tra. Các công tố viên nói không cần thiết vì bằng chứng đã được Cục An ninh Công cộng Trữ Hà xác nhận. Luật sư kiên quyết phản đối và công tố viên đưa ra bằng chứng bao gồm sách Pháp Luân Công và tài liệu mang thông điệp của Pháp Luân Công.

Các công tố viên cáo buộc bà Từ và bà Đàm vi phạm pháp luật vì sở hữu sách Pháp Luân Công. Họ trích dẫn hai thông báo do Tổng cục Báo chí và Xuất bản phát hành năm 1999 cấm phát hành sách Pháp Luân Công. Các luật sư phản bác rằng thông báo đó đã được Tổng cục Quản lý bãi bỏ năm 2011.

Bà Từ và Bà Đàm cũng tự bào chữa cho mình..

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Bài viết liên quan:

Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/17/352623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/23/165133.html

Đăng ngày 6-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share