Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Vùng Vịnh San Francisco

[MINH HUỆ 30-8-2017] Học viên Pháp Luân Công ở miền Bắc California đã tham dự Lễ hội Đường phố khu phố Tàu ở Oakland thường niên trong hai ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2017. Đây là sự kiện lớn nhất trong các sự kiện đường phố ở Oakland, thu hút hàng nghìn người đến để trải nghiệm văn hóa Châu Á.

Nhiều người đã biết đến môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Công và ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại nhóm người ôn hòa này ở Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hai ngày diễn ra sự kiện, gần 100 người Trung Quốc đã thể hiện lập trường của mình, lên án tội ác của chính quyền cộng sản Trung Quốc bằng cách thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ từng gia nhập trước đây.

2017-8-29-oakland-moon-festival_01--ss.jpg

Học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội Đường phố khu phố Tàu Oakland thường niên

Ông Trần, một người Mỹ gốc Hoa, xúc động khi biết Pháp Luân Công có nền tảng là Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Các triết lý nhân sinh này là điều mà tôi tìm kiếm bấy lâu!” Ông đã hỏi các học viên địa chỉ để mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Pháp Luân Công.

2017-8-29-oakland-moon-festival_03--ss.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc

Nhiều người đã hết sức bàng hoàng khi biết nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Họ lên án và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này. Tổng cộng, các học viên đã thu thập được hơn 600 chữ ký.

Một cụ ông người Trung Quốc phẫn nộ nói: “Đảng Cộng sản đúng là một tà giáo! Nó đã bức hại quá nhiều người vô tội. Nó đã tận số rồi!” Ông quyết định thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên. Ông nói: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Công đều là những người thiện lương” và “Các bạn là hy vọng của Trung Quốc!”

Một người Trung Quốc khác từng hiểu lầm Pháp Luân Công bởi thụ nhận tuyên truyền dối trá của chính quyền nước này. Một học viên đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho ông. Ông đã nhận ra rằng Đảng Cộng sản đã lừa dối mọi người. Sau đó, ông đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà ông từng gia nhập trước đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/30/353163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/1/165253.html

Đăng ngày 5-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share