Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 12-8-2017] Hai cư dân cao tuổi ở thành phố Phượng Thành đã bị kết án tù do truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Trương Khánh Quý, 69 tuổi bị kết án 3 năm 8 tháng tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ, bà Trương Thắng Cầm (không có quan hệ gì với ông Quý), 65 tuổi, bị kết án tù 3 năm rưỡi và cũng bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Gia đình của hai học viên Pháp Luân Công này không hề bất ngờ với bản án bởi trước đó hai tháng, những người trong cuộc đã cho họ biết Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương (UBCTPL) đã ra lệnh kết án thân nhân của họ.

UBCTPL, một cơ quan ngoài hệ thống tư pháp, đã được trao quyền vượt trên hệ thống tư pháp trong chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công của Chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Trong phiên xét xử hai học viên vào ngày 25 tháng 7 năm 2017, hai nhân viên của UBCTPL bị phát hiện là đã trực tiếp chỉ đạo việc xét xử vụ án. Ba thẩm phán có mặt tại phiên tòa là Vương Sùng Trạch, Vu Tú Mẫn, Vương Lệ Tam, thường chờ các tín hiệu từ cán bộ của UBCTPL trước khi tiến hành bước tiếp theo.

Hai ngày sau đó, các thẩm phán đã kết án tù ông Trương và bà Trương. Bà Trương đã thuê luật sư mới để kháng cáo vụ việc của mình. Ngày 11 tháng 8, khi gặp mặt luật sư, bà cho biết bà chưa từng được thông báo về ngày ra tòa.

Bà nghĩ bà sẽ bị thẩm vấn nhưng lại bị đưa thẳng tới tòa án. Lúc đó, bà chỉ mặc bộ đồ lót và kiên quyết chỉ tham dự phiên tòa khi bà có áo khoác. Thẩm phán không còn cách nào khác là nhờ con trai đi mua trang phục cho bà Trương.

Kể từ khi bị cầm tù ngày 22 tháng 1 năm 2017, cả ông Trương và bà Trương đều bị cưỡng ép lao động khổ sai. Vì thế mà sau mấy tháng bị lạm dụng, ông Trương hiện đang bị bệnh tim mạch, huyết áp cao, giãn tĩnh mạch và viêm mạch máu. Còn bà Trương đang phải thích nghi với hàm răng giả mới lắp trước khi vào tù nên bị khó nhai và hiện bà rất gầy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/12/352416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/23/165132.html

Đăng ngày: 31-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share