Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 21-08-2017] Vào ngày 18 và 19 tháng 8, trong thời gian diễn ra Lễ hội Văn hóa Stockholm kéo dài một tuần, các học viên Pháp Luân Công đã dựng một gian hàng tại quảng trường công cộng Norrmalmstorget để giới thiệu cho công chúng về Pháp môn tu luyện tinh thần có nguồn gốc Trung Hoa cổ xưa này. Họ đã chia sẻ về những lợi ích của môn tu luyện thông qua việc trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công; đồng thời cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với pháp môn tu luyện này mà hiện nay vẫn còn đang diễn ra ở Trung Quốc.

31cdfbfbfda04ed3e46e8f3406b00b39.jpg

7c88b5d292fae8243d2136d22af3d0e0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu về Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra Lễ hội văn hóa Stockholm từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017

Cô Emma, một phụ nữ trẻ tuổi, đã rất ấn tượng với âm nhạc luyện công và các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công. Cô đã dừng lại để tìm hiểu các thông tin và rất sửng sốt khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 18 năm qua ở Trung Quốc. Về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn trong số họ là học viên Pháp Luân Công, do chế độ Cộng sản Trung Quốc thực hiện với sự hậu thuẫn của nhà nước, cô có thắc mắc là: “Làm sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ?” Cô cho rằng Đảng Cộng sản vô cùng tàn ác và đi ngược lại với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Sau đó cô ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Một du khách đến từ Hoa Kỳ cho biết ông đánh giá rất cao trường năng lượng mà ông cảm nhận được khi các học viên luyện các bài công pháp. Ông cảm thấy hoang mang khi biết được về sự ngược đãi mà các học viên phải chịu đựng ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình. Trước khi rời đi, ông đã chụp một số hình ảnh những tấm bảng giảng chân tướng và nói rằng ông sẽ chia sẻ những bức hình này với bạn bè của mình.

529847ca51ce1379bdad5c0338d68d03.jpg

ba8639a176c732737928ccc41c59f18e.jpg

Khách bộ hành đọc thông tin trên áp phích và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc

Một phụ nữ người Đức đã chia sẻ với các học viên rằng, bà đã từng dành một năm để học tiếng Trung Quốc. Bà trò chuyện với các học viên bằng tiếng Trung và ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Bà nói: “Những gì các bạn thực hiện thật là tuyệt vời. Điều này mang một ý nghĩa hết sức quan trọng.”

Một cặp vợ chồng là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã nói chuyện hồi lâu với các học viên. Từ lâu, họ đã tìm kiếm một môn tu luyện nhằm nâng cao những giá trị đạo đức, tinh thần và rất vui khi tìm được Pháp Luân Công. Họ đã ghi lại thông tin liên lạc ở địa phương và nói rằng họ sẽ tìm hiểu và học các bài công pháp qua mạng internet.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/21/352804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/26/165175.html

Đăng ngày 31-8-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share