Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 23-8-2017] Ngày 20 tháng 8 năm 2017, các học viên ở New York đã giới thiệu Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra Lễ hội Phúc lợi cộng đồng tại Upper East Side. Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp và có rất đông du khách và người dân địa phương đã xuống đường để tham dự Lễ hội trải dài qua 20 dãy phố. Khách tham quan đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Các học viên đã giới thiệu với mọi người lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và chia sẻ những trải nghiệm của chính bản thân mình với khách tham quan. Nhiều bệnh tật của họ đã khỏi và họ cũng bỏ được nhiều thói hư tật xấu sau khi bắt đầu thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của môn tu luyện truyền thống này. Thực hành theo nguyên lý này đã giúp các học viên nâng cao chuẩn mực đạo đức của chính họ và lạc quan về cuộc sống. Các học viên cũng đã phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và kêu gọi cộng đồng cùng nỗ lực giúp chấm dứt những hành động tàn bạo này.

Người qua được đã bị cuốn hút bởi các bài công pháp của Pháp Luân Công được biểu diễn trên nền nhạc nhẹ nhàng. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

a2f439ae0e75a8b44064cb69a838efdf.jpg

Dòng người liên tục ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Công tại Hội chợ đường phố khu vực Upper East Side vào ngày 20 tháng 8

Một phụ nữ đã đề nghị các học viên giới thiệu Pháp Luân Công với nhiều người hơn nữa thông qua các bệnh viện và những địa điểm khác. Cô nghĩ rằng một môn tu luyện tuyệt vời như vậy sẽ giúp mọi người bình tâm hơn và thậm chí có thể ngăn chặn được nhiều vấn đề bạo lực.

Một huấn luyện viên tại một trung tâm võ thuật đã mời các học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho học sinh của mình. Anh đã để lại thông tin liên lạc và hy vọng sẽ được nói chuyện với các học viên vào một dịp khác sau này.

Khi nghe đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, nhiều người đã mạnh mẽ lên án sự tàn bạo của nó. Một người đàn ông nói: “Chủ nghĩa cộng sản thật tà ác!”

Một người Canada gốc Trung Quốc đã nói rằng cô không hoàn hoàn hiểu rõ về Pháp Luân Công. Một học viên đã giới thiệu cho cô những đặc điểm của môn tu luyện và chia sẻ những gì mà bản thân cô đã phải gánh chịu trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người phụ nữ đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại. Cô cảm ơn người học viên và đã lấy nhiều tờ rơi thông tin để chia sẻ với gia đình và bạn bè của mình.

Hai nhận xét thường được nhiều khách tham quan nhắc tới khi họ đến quầy thông tin của Pháp Luân Công là thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn và Pháp Luân Công đem lại sự an hòa trong nội tâm của mỗi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/23/352892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/26/165176.html

Đăng ngày 28-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share