Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Peru

[MINH HUỆ 22-8-2017] Ngày 19 tháng 8 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Peru đã tham gia vào một sự kiện cộng đồng nhằm thúc đẩy hoạt động thể dục thể chất tại Callao.

Nằm cách thủ phủ Lima 10 km về phía tây, cảng Callao là cảng biển lớn nhất tại Peru.

Ông Reynaldo Encalada Tovar, thị trưởng của một trong 7 quận của Callao, đã tham dự để ủng hộ sự kiện. Các học viên đã gặp gỡ ông và nói cho ông biết về Pháp Luân Đại Pháp, giải thích rằng đó là một môn tu luyện tinh thần cổ xưa mang lại cho con người sức khỏe cả thể chất và tinh thần. Thị trưởng cho biết ông hy vọng được thấy nhiều hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp hơn trong khu vực.

d196510f27e435e7f5e712ed8fbb865f.jpg

Các học viên nói với Thị trưởng Reynaldo Encalada Tovar về Pháp Luân Đại Pháp

21c3aa9eea4241433ad6ae0fd0b8765d.jpg

Các học viên biểu diễn thiền định

Một nhóm em nhỏ đã chăm chú theo dõi các học viên biểu diễn công pháp và rất quan tâm đến các từ tiếng Hoa trên tờ rơi. Với sự giúp đỡ của các học viên, các em đã học cách nói từ “Chân- Thiện- Nhẫn”, nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, bằng tiếng Hoa.

8e060d804e7af34ea6bf16b440d0d04e.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

8c3ead96dd2b77599df9c877dcc095eb.jpg

Những người tham dự sự kiện chụp ảnh cùng nhóm Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/22/352853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/25/165164.html

Đăng ngày 28-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share