Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2017] Một phụ nữ ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã nộp đơn kháng án khi bị kết án 20 tháng tù giam, khẳng định rằng việc kết án là chính sách khủng bố bất công của chính quyền Cộng sản nhằm vào đức tin của bà.

Bà Trương Lan Quân ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2010. Bà đã hồi phục sức khỏe và có được sự bình an tinh thần sau khi bước vào tu luyện. Bà được mọi người biết đến như là một người con hiếu thuận, đồng thời tận tụy chăm sóc cả mẹ đẻ và mẹ chồng cùng bị đột quỵ, mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Bà Trương đã giảng chân tướng với mọi người về môn tu luyện, cố gắng xua tan những tuyên truyền vu khống của chính phủ.

Ngày 24 tháng 4 năm 2016, bà và ba học viên khác đã bị tố cáo với cảnh sát khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp ở một ngôi làng. Cảnh sát đã tới và bắt giữ họ.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà bà ngay trong đêm. Họ đã tịch thu máy tính, máy in, điện thoại di động và nhiều tài sản cá nhân khác của bà. Các công tố viên sau đó đã tuyên bố đó chính là các “bằng chứng” về sự “ phạm tội” của bà. Cảnh sát cũng tìm được các học viên khác trong danh bạ điện thoại của bà và dùng các máy móc chuyên dụng để nghe lại các cuộc điện thoại trước đấy của bà. Ngày 8 tháng 5, họ đã bắt giữ 13 học viên khác.

Bà Trương đã bị giam giữ tại trại giam Thất Đài Hà. Các công tố viên đã cố ép bà “nhận tội” bằng việc đe dọa sẽ đuổi việc con gái và em bà. Phó giám đốc trại giam là Trương Kiếm Phong còn tát vào mặt bà.

Bà Trương bị đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 4 năm 2017. Gia đình đã thuê hai luật sư để biện hộ cho bà.

Nhìn thấy bà Trương trong tình trạng ốm yếu bước vào phòng xử án, mẹ bà đã bật khóc nức nở. Thẩm phán yêu cầu người nhà đưa bà ra khỏi phòng xử án và tiếp tục phiên tòa.

Trong suốt phiên tòa, luật sư của bà Trương đã chất vấn về tính hợp lệ của những “chứng cứ” của công tố viên và bác bỏ những tuyên bố của họ.

Ngày 4 tháng 7, bà Trương được thông báo rằng tòa án đã kết án bà 20 tháng tù giam.

Bà Trương quyết định nộp đơn kháng cáo. Giám đốc trại giam đã cố nói chuyện để bà rút đơn kháng cáo, nhưng bà đã từ chối. Đơn kháng cáo của bà Trương hiện đang ở Tòa án Trung cấp thành phố Thất Đài Hà.

Share