Bài viết của Anh Tử, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-8-2017] Ngày 19 tháng 8 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công từ Ottawa đã tập trung tại Khu chợ ByWard nhằm nâng cao nhận thức về trường hợp một công dân Canada hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, trưng bày các tấm áp phích, biểu ngữ và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Công dân Canada là bà Tôn Thiến đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 2 năm 2017. Bà đã bị đưa đến Trại tạm giam số 1 Bắc Kinh và bị tra tấn tại đó. Nhiều quan chức Canada đã bày tỏ quan ngại đối với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

c0e50922fe5a6aa718b467476a639ff4.jpg

a78d75b3f9199b7648fad618d0743fe2.jpg

Tọa thiền tập thể và thu thập chữ ký thỉnh nguyện trên Phố George tại Khu chợ ByWard ngày 19 tháng 8 năm 2017

Người qua đường đã kinh ngạc khi biết thông tin về việc bắt giữ này. Anh Alex Beemer, một nhà thiết kế trang web đã nói rằng chính phủ cần nêu lên vấn đề này với Trung Quốc và anh hy vọng rằng bà Tôn sẽ được tự do và quay trở về Canada an toàn. Anh nói: “Ở một mức độ nào đó, nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và những giá trị đạo đức của Canada có những điểm tương đồng. Đó là những điều có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả chúng ta.”

Cô Cynthia Buarque nói rằng mỗi người đều có tín ngưỡng của mình, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp không nên bị ngược đãi bởi vì họ không làm gì sai cả. Cô đồng ý rằng nguyên lý của Pháp Luân Công rất tốt cho mỗi cá nhân và cả xã hội nói chung. Cô nói thêm: “Chúng ta nên ủng hộ họ, thay vì làm hại những người vô tội.”

Cô Suzanne Torole sống gần Đại sứ quán Trung Quốc, đã chứng kiến những hoạt động kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công ở đó mỗi ngày. Cô đã ký tên thỉnh nguyện tại khu chợ ByWard nhằm hối thúc chấm dứt những hành động tàn ác này ở Trung Quốc. Cô nói: “Chính quyền Trung Cộng thật là sai lầm khi quyết định nhóm này phải bị đàn áp nhằm phục vụ cho lợi ích của chính mình. Nhiều vấn đề trong đó, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng, là những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”

Ông Steven Padhand nói rằng ông hiểu rõ về cuộc bức hại ở Trung Quốc nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Ông nói rằng ngay cả nếu Chính phủ Canada không trực tiếp đề cập vấn đề này với Trung Quốc, thì chính phủ cũng nên phối hợp cùng các quốc gia khác đưa vấn đề này ra cộng đồng quốc tế bởi vì nó liên quan đến “nhân quyền cơ bản”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/21/352805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/24/165152.html

Đăng ngày 27-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share