Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-7-2017] Bà Cung Văn Ngọc, 74 tuổi, ở khu Hà Tây, thành phố Thiên Tân, đã bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Thiên Tân vào tháng 11 năm 2016.

Sau dịp Tết Cổ truyền năm 2016, bà Cung đã bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp. Bà đã bị đưa đến Đồn công an Lý Thất Trang và bị kết án sau khi bị giam tại Trại tạm giam khu Tây Thanh gần một năm.

Bị bắt giữ năm lần trước đó vì tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Cung có một sức khỏe rất kém. Uống thuốc và gặp bác sỹ là một phần trong cuộc sống hằng ngày của bà. Bà đã trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công và tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ với người khác về những trải nghiệm của mình.

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Bà Cung không thể ngồi ở nhà trong khi người dân bị những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ lừa dối. Với lòng trắc ẩn, bà đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công và sau đó đã bị bắt sáu lần.

Ngày 27 tháng 7 năm 2006, bà Cung bị bắt giữ lần đầu tiên bởi người của Sở công an khu Hà Tây và Sở công an Thiên Tháp. Nhà bà bị lục soát. Bà bị giam tại trại tạm giam khu Hà Tây gần một năm. Sau đó bà bị kết án ba năm tù và bị giam tại Nhà tù Nữ thành phố Thiên Tân.

Ở trong tù, bà bị ép tẩy não và bị phạt bằng cách phải ngồi trên một cái ghế nhỏ trong thời gian dài. Bà cũng bị từ chối cho dùng nhà vệ sinh và bị ép phải lao động nặng nhọc.

Cuộc sống của bà bị rối loạn sau khi bà được thả. Công an và các nhân viên trong tổ dân phố thường xuyên sách nhiễu bà trong những ngày lễ hay những ngày chính trị nhạy cảm.

Ngày 29 tháng 1 năm 2010, bà Cung lại bị bắt giữ sau khi ra khỏi tù được sáu tháng. Bà được thả sau 33 ngày bị giam tại trại tạm giam khu Hà Tây.

Bà Cung bị bắt giữ lần thứ ba vào ngày 24 tháng 6 năm 2013 và được thả vào buổi tối cùng ngày.

Ngày 9 tháng 11 năm 2013, bà lại bị bắt giữ sau khi nói chuyện với hai người về Pháp Luân Công gần một sở thú. Nhà bà cũng bị lục soát.

Sau đó bà bị đưa đến một trại tạm giam bất chấp đang bị cao huyết áp và được thả hai ngày sau đó để điều trị y tế.

Công an bắt giữ bà Cung lần thứ năm vào ngày 20 tháng 8 năm 2015 vì bà đã kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhà bà bị lục soát, và bà được thả sau khi một người trong gia đình đồng ý ký vào một biên bản bảo đảm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/29/351810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/7/164946.html

Đăng ngày 20-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share