Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 14-8-2017] Ngày 5 tháng 8 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại La Roche-sur-Yon để giới thiệu môn tu luyện thiền định cổ xưa của Trung Quốc và thông tin tới cộng đồng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra tại quốc gia này. Nằm ở miền Tây nước Pháp, La Roche-sur-Yon là thành phố lớn nhất và là thủ phủ của vùng Vendée.

Tại Quảng trường Napoléon ở trung tâm thành phố, các học viên đã trưng bày các tấm áp phích, biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu với người qua đường về môn tu luyện thiền định tự thân Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu thêm và nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

954aa4d55941e56088669fba21db659b.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc

Vào buổi sáng, ngay sau khi các học viên sắp xếp bàn tại quầy thông tin, hai người đàn ông đã tới và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Một người nói: “Chúng tôi đã biết đến cuộc đàn áp tàn bạo này ở Trung Quốc, và chúng tôi thực mong muốn nó sẽ sớm chấm dứt”.

Một phụ nữ trẻ đang làm việc trong lĩnh vực nhân quyền đã bị sốc trước những tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô nói rằng cô sẽ theo dõi vấn đề này và sẽ nỗ lực hết sức để trợ giúp.

4a1056a9c8e451791cf7d7192e9be4f5.jpg

Một người đàn ông đến từ Djibouti và những người bạn của anh đến từ Somalia cùng ký tên thỉnh nguyện

Du khách cũng dừng chân tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi một người đàn ông đến từ Djibouti trò chuyện với một học viên và tìm hiểu về việc Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng, ông đã dịch lại thông tin cho năm người bạn của mình đến từ Somalia. Tất cả họ đã ký đơn thỉnh nguyện sẽ được gửi tới Liên Hợp Quốc để hối thúc tổ chức này có hành động ngăn chặn những tội ác tàn bạo xảy ra ở Trung Quốc.

Một gia đình đi du lịch từ Morocco đã dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu. Họ đã ký tên thỉnh nguyện và cảm ơn các học viên vì nói với họ những thông tin quan trọng đó.

Một số người háo hức muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi thông tin về các điểm luyện công tập thể. Một trong số họ đã khích lệ các học viên: “Rất vui vì các bạn đã nói cho tôi điều này. Nếu không, tôi sẽ không biết gì về nó cả. Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/14/352504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/16/165053.html

Đăng ngày 20-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share