Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-8-2017] Các học viên Pháp Luân Công đã giương biểu ngữ và dựng áp phích gần trung tâm mua sắm Pacific Mall vào ngày 12 tháng 8 năm 2017, để thông tin cho người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại môn tu luyện này đang diễn ra ở Trung Quốc. Pacific Mall là một trung tâm mua sắm lớn của châu Á ở khu vực Greater Toronto.

Đoàn nhạc Tian Guo cũng đã biểu diễn, và âm nhạc của họ được khách bộ hành và người dân vỗ tay tán thưởng.

1751a5c623645a52cbc0f376d31a18ba.jpg

f21c3af588544374f43166053edb9c98.jpg

Các biểu ngữ bên ngoài Pacific Mall

Năng lượng tích cực

Bà Monika ở cách trung tâm mua sắm này không xa lắm, bà cho biết bà đã từng thấy các sự kiện của các học viên. Bà chia sẻ: “Tôi rất thích các màn biểu diễn, vì tôi có thể cảm nhận được sự ôn hòa và thiện lương trong đó”. Bà nói đoàn nhạc mang đến cho mọi người vẻ đẹp và năng lượng tích cực.

038fce063091c8198d77ab0f953c5f45.jpg

Monika nói cô thích giai điệu và thông điệp của các bản nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo.

Là một người nhập cư từ Albania, bà biết Đảng Cộng sản thường đàn áp người dân bằng bạo lực và tuyên truyền thù hận. Bà cho biết: “Tôi biết cuộc đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc, và tôi đã ký đơn thỉnh nguyện với hy vọng tội ác này sẽ chấm dứt”.

Manbrwed, một sinh viên đại học, và bạn bè anh nói rằng đây là lần đầu tiên họ xem các học viên Pháp Luân Công biểu diễn. Anh nói: “Trước đây, chúng tôi đã ký thỉnh nguyện rồi, nhưng [chúng tôi nán lại xem vì] màn trình diễn của đoàn nhạc ngày hôm nay thật ấn tượng”. Anh cảm thấy đây là một cách hiệu quả để nói với mọi người về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và nói rằng anh mong sẽ có nhiều sự kiện như thế này hơn nữa.

Thoái Đảng

Pacific Mall là trung tâm mua sắm cũng như một điểm du lịch, mở cửa quanh năm. Nơi đây thu hút nhiều người mua sắm Trung Quốc mỗi ngày. Sau khi nói chuyện với các học viên tại khu mua sắm, một sinh viên đến từ Trung Quốc nói anh không ngạc nhiên khi nghe hơn 280 triệu người đã quyết định thoái Đảng.

Anh nói: “Cả cha tôi và ông nội đều là quan chức cấp cao, và họ biết Đảng kinh khủng như thế nào”. Anh nói cha anh đã bắt nhiều viên chức tham nhũng và khuyên anh tránh xa các hoạt động liên quan đến Đảng khi ở Canada.

Học viên Triệu đã nói với anh về những lợi ích sức khỏe và tinh thần mà Pháp Luân Công đã mang lại cho cô, và cuộc bức hại nghiêm trọng buộc cô phải rời khỏi nhà và sau đó đến Canada. Chàng trai trẻ này nói anh muốn thoái các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cũng mong cha anh thoái.

Một du khách người Trung Quốc khác là một kỹ sư cao cấp của Bộ Công nghiệp Điện tử. Ông cũng đã thoái Đảng. Ông lấy tài liệu bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ: “Những gì các bạn đang làm thật là tốt. Nếu không, nhiều người vẫn không biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc”.

Từ Việt Nam đến Toronto

Bà Phương, 62 tuổi, cho biết bà và các học viên khác đã chứng kiến những lợi ích về sức khoẻ của Pháp Luân Công nên muốn giới thiệu môn tu luyện cho nhiều người hơn.

Bà nói: “Năm 2012, tôi về thăm quê nhà ở Việt Nam và đến thăm em gái tôi. Chồng cô ấy đã học Pháp Luân Công sáu tháng trước, và họ đã dạy tôi các bài công pháp”. Hồi đó, bà Phương đã phải nghỉ việc nhiều năm do bị bệnh viêm khớp và thoát vị đĩa đệm. Không bao lâu sau khi tập Pháp Luân Công, cả hai căn bệnh đều biến mất và bà đã có thể quay trở lại làm việc.

0ad2992790f46ed1c7d5d9b081b4eaec.jpg

Bà Phương, 62 tuổi, đã học Pháp Luân Công ở Việt Nam

Bà nói: “Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn, như tôi chẳng hạn, kể cả những người ở Trung Quốc bị đàn áp vì đức tin của họ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/14/352503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/15/165044.html

Đăng ngày 20-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share