Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 7-8-2017] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia các sự kiện cộng đồng tại một số thành phố của Nhật Bản vào tuần trước để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Kurume, Kyushu

Các học viên đã tham gia vào một cuộc diễu hành ở Kurume vào ngày 4 tháng 8. Nằm trên đảo Kyushu, thành phố Kurume đã tổ chức Lễ hội Thiên nhiên và Nước để chào mừng sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên trong khu vực. Cuộc diễu hành là điểm nhấn của Lễ hội Thiên nhiên và Nước thường niên, một lễ kỷ niệm ba ngày được tổ chức vào mùa hè. Tháng 8 này đánh dấu năm thứ 46 diễn ra lễ hội.

0290a37077def940fec51b879af7a517.jpg

1c4bc9715e669e2dc09e992e059890c8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên ra mắt tại Lễ hội Thiên nhiên và Nước ở Kurume, Kyushu, Nhật Bản vào ngày 4 tháng 8 năm 2017

Nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành lễ hội với màn biểu diễn công pháp và múa trong trang phục tiên nữ.

MC lễ diễu hành đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần dọc tuyến đường diễu hành. Nhiều khán giả đã chụp ảnh, quay phim và vẫy tay để bày tỏ sự cảm mến.

Người dân vui mừng nhận tờ rơi và đặc biệt thích những bông sen giấy gấp thủ công tuyệt đẹp.

Trong những khán giả có một phụ nữ Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu trong cuộc diễu hành. “Tôi không biết rằng người Nhật đã tu luyện Pháp Luân Công! Bạn đến từ đâu?” Cô hỏi.

Một học viên nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp phổ biến ở hơn 100 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của môn tu luyện được chấp nhận rộng rãi, và chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên này khuyến khích người phụ nữ đọc tờ rơi và tìm hiểu việc ĐCSTQ đã vu khống môn tu luyện tinh thần truyền thống này như thế nào. Người phụ nữ nói cô sẽ đọc, và lưu ý rằng nhiều người bạn Trung Quốc đi cùng cô ngày hôm đó đã đọc các tờ rơi.

Nhiều cư dân Kurume cũng bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp và khuyến khích các học viên tiếp tục phản đối cuộc bức hại.

Nagoya

Các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Nagoya vào ngày 5 tháng 8 để giới thiệu Pháp Luân Công và thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.

25c18165c328730e354ec86aad9be194.jpg

Đoàn nhạc Thiên Quốc biểu diễn trong một cuộc diễu hành ở Nagoya vào ngày 5 tháng 8

47d77d616a2081e49b09a46038037007.jpg

Các học viên từ các khu vực xung quanh đã tề tựu và luyện công tập thể tại Công viên Sakae ở trung tâm thành phố Nagoya. Sau đó, họ tổ chức một cuộc diễu hành qua khu vực nhộn nhịp nhất của thành phố.

Dẫn đầu cuộc diễu hành là Đoàn nhạc Thiên Quốc, mà thành phần đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Theo sau đoàn nhạc là các học viên rước biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn”, và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Yokkaichi

Sau cuộc diễu hành ở Nagoya, các học viên đã đến Yokkaichi để tham gia cuộc diễu hành thứ hai và biểu diễn trong đoàn nhạc.

Ngày 6 tháng 8 là lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 54 của thành phố Yokkaichi, thành phố công nghiệp lớn nhất ở tỉnh Mie, và các học viên Đại Pháp đã tham gia lễ kỷ niệm.

bb75c0938d83000822150f0477fa85e6.jpg

Đoàn nhạc Thiên Quốc biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành phố Yokkaichi ngày 5 tháng 8 năm 2017

ffb1d9578c0d5f7c3ed39e00bc07a479.jpg

b7402519f48b070088a7b1780bd653af.jpg

c31ed619db427791b49aff1f20639110.jpg

37448a31931d0588714af76cfa514fd5.jpg

Trong lễ kỷ niệm, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại quảng trường trước nhà ga vào buổi chiều ngày 6 tháng 8 năm 2017

0ba16953027cb8f1735d3349e807e28c.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong lễ kỷ niệm thành phố Yokkaichi ngày 6 tháng 8 năm 2017

91ff60b82edecd0e08fc642cc1618c2c.jpg

80aaf55b70796baccf5c5e5831df2996.jpg

Một người qua đường học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp với một nhóm biểu diễn các bài công pháp tại Yokkaichi


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/7/352210.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/10/352353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/14/165020.html

Đăng ngày 18-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share