Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-7-2017] Một chiến dịch gây áp lực ép các học viên Pháp Luân Công địa phương ở thành phố Hoài Hóa phải từ bỏ đức tin của mình đã được phát động hồi đầu năm nay. Riêng trong tháng 5 và tháng 6, ít nhất bốn học viên đã bị bắt giữ, 50 người khác bị chính quyền sách nhiễu liên tục tại nhà, và một người bị cảnh sát chặn lại và sách nhiễu tại ga tàu. Trong số bốn người bị bắt, hai người đã được thả ra sau khi bị giam giữ, một người bị đưa vào trung tâm tẩy não và một người được thả ra để chờ xét xử.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999. Chiến dịch “gõ cửa” này là một trong nhiều cách để bức hại các học viên không từ bỏ tu luyện. Các nhà chức trách thường xuyên đến nhà các học viên mà không vì lý do nào cả, hoặc lấy danh nghĩa kiểm tra sổ đăng ký hộ khẩu hay chứng minh thư. Họ chất vấn các học viên để biết họ có còn tu luyện Pháp Luân Công không hoặc hỏi họ có tham gia kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc, người phát động cuộc bức hại không. Các học viên được cảnh báo không nên luyện công ngoài trời hoặc nói với người khác tại sao cuộc bức hại là sai. Một số học viên bị ghi hình, chụp ảnh hoặc thậm chí ép phải ký tên. Một số học viên buộc phải cung cấp chứng minh thư và số điện thoại của người thân trong gia đình. Khi không thể tìm được các học viên sau nhiều lần đến nhà, họ đã sách nhiễu gia đình của học viên.

Các học viên bị bắt giữ trong chiến dịch bao gồm: bà Lý Bình, bà Vương Ngọc Anh, bà Lý Tam Muội, bà Lưu Quế Phân, ông La Dũng, bà Đường Phương Cúc, bà Lý Thế Vinh, bà Hoàng Viễn Kiều, bà Lý Phát Tú, bà Lưu Quế Phương, bà Lưu Song Kỷ, bà Tằng Tiểu Anh, bà Khâu Tiền Anh, bà Lôi Hoa Mai, bà Trương Thanh Anh, bà Ngô Phương Danh, bà Hà Tú Vân, bà Trương Quan Phượng, bà Dương Thu Bình, bà Điền Ngọc Á, bà Lý Tùng, bà Vương Khải Hương, bà Trần Tả, bà Trần Lan Chi, ông Lý Điển Hình, bà Doãn Quế Anh, ông Từ Quý Sinh, bà Lưu Ái Bình, bà La Cúc Phượng, bà Dương Phượng Mai, bà Dương Đông Liên, bà Điền Tùng Mai, bà Dương Đông Nguyệt, bà Thái Vĩ Lệ, ông Trương Thực Lương, bà Diêu Thúy Bình, bà Điền Lỵ Bình, bà Đường Đức Phân, bà Cam Kiều Anh, bà Bành Đình Cát, bà Ngũ Vận Đễ, Chu Trung Minh, hai vợ chồng bà Chung Kế Lan, bà Âu Kiến Hương, bà Lý Thanh Tú, bà Lý Cúc Lan, bà Tưởng Vịnh Mai, Trần Hồng Tao, bà Đàm Thiết Mai và bà Phan Tôn.

Bà Dương Lan Anh đã bị cảnh sát chặn lại và sách nhiễu tại nhà ga ở quận Tự Phổ.

Cảnh sát đã bắt bà Khâu Tiền Anh, bà Ngũ Thục Hoa, bà Đàm Mỹ Hoa và bà Vương Ái Ngọc. Ngày 12 tháng 6, bà Khâu và bà Ngũ bị bắt giữ khi đang nói chuyện với người khác về cuộc bức hại. Bà Khâu bị giam trong một ngày và bà Ngũ bị giam trong hai ngày. Ngày 15 tháng 6, bà Đàm bị bắt giữ tại nhà và bị đưa đến trung tâm tẩy não để tra tấn. Bà Vương bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 5 và được thả ra chờ ngày xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/23/351514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/1/164868.html

Đăng ngày 17-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share