Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, Phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 8-8-2017] Ngày 6 tháng 8 năm 2017, hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan đã tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc thường niên về kinh nghiệm giảng chân tướng cho người Trung Quốc.

Các học viên đã tề tựu tại Đài Trung để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của bản thân. Họ bày tỏ mong muốn có thể thực hiện tốt hơn nữa việc giới thiệu cho công chúng biết đến sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

b47e5278fa2108ec6e0d95b89b9b79df.jpg

Hàng trăm học viên trên khắp Đài Loan cùng tụ hội tại Đài Trung để chia sẻ kinh nghiệm

Khuyến khích mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cô Hứa đã tham gia một hạng mục giảng chân tướng trên Internet. Cô chia sẻ rằng khi giảng chân tướng cần có sự chia sẻ, cảm thông với những khó khăn mà mọi người phải đối mặt trong cuộc sống và nói rằng cô thường tập trung vào những vấn đề mà họ quan tâm. Từ góc độ những khó khăn mà họ phải đối mặt, cô sẽ chỉ ra cho họ hiểu rằng gốc rễ gây ra sự bại hoại trong xã hội Trung Quốc hiện nay chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp sẽ đem lại lợi ích cho xã hội.

Cô nói rằng nhiều người sau khi nghe các học viên giảng chân tướng đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một Trưởng phòng 610 đã nghỉ hưu từng chủ động tìm đến cô Hứa nhờ cô giúp ông dùng tên thật của mình để thoái Đảng. Ông cũng nói rằng nếu như việc thoái Đảng này khiến ông bị tước lương hưu thì ông cũng không bận tâm.

Một nhà đầu tư chứng khoán từ Trung Quốc sở hữu tài sản ở Mỹ đã hỏi nguyên nhân tại sao cựu Tổng Bí thư của ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công mà không phải là các tôn giáo khác. Cô Hứa đã kiên nhẫn giảng chân tướng cho ông và khuyên ông nên xem biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Mỹ. Người đàn ông đó đã không chỉ đồng ý thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản mà ông đã gia nhập trước đó mà còn nói rằng khi trở về Mỹ, ông sẽ trợ giúp những nỗ lực giảng chân tướng của các học viên.

Khi đề cập đến những tuyên truyền vu khống trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, ông nói: “Tôi nhìn nhận mọi việc dựa trên những quan sát cá nhân của mình. Tôi thấy các bạn thật tử tế và lịch sự, bởi vậy tôi không phản đối Đại Pháp.”

Cô Hứa nói rằng thách thức lớn nhất là khi đối mặt với những người có nhiều quan niệm ngoan cố do họ đã sống lâu trong môi trường của văn hóa Đảng và bị chìm sâu trong đó.

Một số người muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2001, bà Trịnh từ Miêu Lật bắt đầu tham gia giảng chân tướng trên Internet ngay sau khi bước vào tu luyện. Bà nói rằng ban đầu một số người tỏ ra rất thô lỗ. Nhưng sau khi họ được cung cấp thêm thông tin thì dần dần đã minh bạch chân tướng và thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Nhiều người đã lựa chọn thoái Đảng. Bà nói rằng một vài ngày trước đó, bà đã gặp một sinh viên muốn thoái Đoàn sau khi cậu đã minh bạch chân tướng. Ngày hôm sau, cậu ấy đã nói chuyện với mười hai người bạn của mình và thuyết phục họ thoái Đoàn.

Cô Phan nói rằng khi cô nói chuyện với những người đang băn khoăn vì sao họ cần phải thoái Đảng, cô nói: “Nhiều năm qua, Đảng đã lừa gạt người dân bằng những tin tức bịa đặt!”

Cô Phan đã tiếp tục giải thích với họ về việc Pháp Luân Đại Pháp được tự do tu luyện trên toàn thế giới như thế nào và Chính phủ Trung Quốc đã hậu thuẫn cho tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy tạng ra sao. Cô nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện như thế nào và giải thích rằng nguyên lý của Đại Pháp đã định hướng mọi ứng xử của học viên trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi thực sự minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp, một số người đã rất háo hức muốn tu luyện.

Giảng chân tướng tại các điểm du lịch vào cuối tuần

Cô Lâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm ngoái. Kể từ tháng hai năm ngoái, cứ vào cuối tuần, cô đã từ Miêu Lật đến Đài Bắc để giảng chân tướng tại một điểm du lịch.

Cô đã gặp một người đàn ông Đài Loan đã từng tham gia vào việc cấy ghép tạng bất hợp pháp. Ông ấy nói rằng ông ấy đã sai lầm khi tham gia một nhóm có liên quan đến hoạt động cấy ghép tạng trên thị trường chợ đen. Ông nói rằng đúng là họ đã thu hoạch tạng từ những người dân còn sống mà không gây mê. Khi cô Lâm hỏi tại sao ông lại có thể làm những việc như vậy thì ông nói rằng sau này ông mới nhận ra rằng ông không thể tiếp tục làm như vậy được nữa, bởi vậy ông đã rời khỏi nhóm đó sau hai lần thực hiện cấy ghép.

Ông đã hiểu được chân tướng về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch tạng và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này. Cô Lâm nói rằng cô hy vọng ông có thể truyền rộng thông tin tới nhiều người hơn nữa.

Du khách Trung Quốc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày

Cô Lương nói rằng gần đây cô đã nói chuyện với một người đàn ông Trung Quốc tại một điểm du lịch, cô ấy đề nghị ông thoái Đảng. Ông trả lời: “Tôi đã thoái ở Trung Quốc rồi và tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày trước khi đi ngủ.

Khi cô Lương gặp một bí thư Đảng ở Bắc Kinh, cô nói: “Thật vui khi ông tới đây để nghe chân tướng. Ông chỉ có thể nghe được chân tướng từ chúng tôi khi ở Đài Loan này! Tôi cũng đã giúp một bí thư Đảng ở tỉnh Liêu Ninh thoái Đảng.” Cô Lương đã nói với ông: “Ông cũng nên thoái Đảng!” Ông trả lời to: “Được, tôi sẽ thoái!”

Bất động tâm khi đối mặt với can nhiễu ở Hồng Kông

Cô Trần đã đi từ Đài Loan sang Hồng Kông để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc từ năm 2013. Một hướng dẫn viên đã từng gặp cô Trần và hỏi có phải cô là một học viên Pháp Luân Đại Pháp không. Người hướng dẫn này sau đó đã thô lỗ yêu cầu cô Trần tránh xa nhóm du khách của mình.

Cô Trần vẫn giữ được bình tĩnh và không để tâm đến thái độ không tốt đó của người hướng dẫn. Cô tiếp tục công việc phân phát báo của mình. Đột nhiên, một cô gái trẻ mỉm cười với cô Trần, vì vậy cô Trần đã giảng chân tướng cho cô gái trẻ ấy và giúp cô thoái Đảng. Tiếp đó, một số người cùng nhóm của cô gái này cũng thoái Đảng. Sau đó, cô nhận ra rằng tất cả họ đều thuộc nhóm du khách của hướng dẫn viên này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/8/352261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/12/165007.html

Đăng ngày 17-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share