Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-7-2017] Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, năm học viên lớn tuổi ở thành phố Thái Nguyên đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999. Ông Ký Đức Liên (74 tuổi), bà Lưu Lạp Lạp (76 tuổi), và ông Lý Tích Phúc (76 tuổi) đã nộp đơn kháng cáo vào năm 2016 và tòa án trung cấp đã giữ nguyên bản án ban đầu. Bà Lý Quế Phác (75 tuổi) gần đây đã kháng cáo lên tòa án trung cấp. Đến thời điểm này, không rõ bà Dương Tố HIền đã nộp đơn kháng cáo hay chưa.

1. Ông Lý Tích Phúc đã bị bắt giữ vào năm 2015, và đã bị tòa án khu Thái Nguyên xét xử và kết án ba năm tù giam vào năm 2016. Đơn kháng cáo của ông đã bị tòa án trung cấp thành phố Thái Nguyên bác bỏ vào một năm sau đó.

Bài viết liên quan: https://vn.minghui.org/news/67500-hieu-ung-vu-kien-cua-mot-hoc-vien-o-son-tay-lan-rong-hon-1000-dam.html

Ngày 16 tháng 1 năm 2017, ông Lý đã bị chuyển tới nhà tù Tấn Trung. Khi gia đình tới thăm ông vào tháng 3, ông nói rằng các lính gác đã đánh ông hai lần.

Đến cuối tháng 3, gia đình ông Lý đã thuê hai luật sư và yêu cầu được gặp ông Lý, nhưng đã bị các chức trách nhà tù đã từ chối. Khi gặp được ông vào tháng 6, người nhà phát hiện thấy cổ tay của ông có những vết sẹo và vết thương mới do việc bị còng tay gây ra. Ông Lý nói rằng ông muốn khiếu nại nhà tù vì bị bức hại và bị tra tấn phi pháp nhưng giới chức nhà tù đã liên tục từ chối quyền công dân của ông.

Tháng 5, người nhà ông Lý đã mang đơn khiếu nại tới nhà tù để cho ông ký. Giới chức nhà tù nói rằng họ không thể khiếu nại mà không có sự chấp thuận của các cấp cao hơn. Khi gia đình ông cố đi xin phép, họ bị chuyển hết từ phòng ban này sang phòng ban khác.

2. Ông Lý Đức Liên đã bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2014 và bị tòa án khu Vạn Bách Lâm kết án 3 năm tù, nhưng vì lý do sức khỏe nên ông vẫn được tại ngoại. Vì muốn xóa đi việc bị kết án phi pháp, tháng 5 năm 2016, ông Lý đã nộp đơn kháng cáo và tòa án trung cấp đã giữ nguyên mức án ban đầu. Ông Lý đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị cầm tù.

Vào tháng 6, vì đến đồn cảnh sát để gia hạn chứng minh thư, ông đã bị cảnh sát bắt giữ. Ông hiện bị giam giữ tại trại giam Geliao, thành phố Thái Nguyên.

3. Bà Lưu Lạp Lạp bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2015, tòa án khu Tiêm Thảo Bình đã kết án bà ba năm tù giam. Đơn kháng cáo của bà đã bị bác bỏ vào tháng 3 năm 2016.

4. Bà Lý Quế Phác đã bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2016 khi đang nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quôc. Tháng 9 năm 2016, bà đã bị kết án 3 năm tù giam, và hiện bà đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án trung cấp.

5. Bà Dương Tố Hiền đã bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2016 vì đưa tờ rơi Pháp Luân Công cho cảnh sát. Bà hiện bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Sơn Tây và vẫn chưa chính thức bị kết án.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: 76岁李锡福在晋中监狱被殴打


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/8/350777.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/27/164809p.html

Đăng ngày 15-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share