Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 23-5-2017] Vạn Vinh là một thị trấn miền núi nơi những người dân bản địa sinh sống, thuộc huyện Hoa Liên, Đài Loan. Với vị trí nằm trên dãy núi trung tâm, nơi đây có địa thế nhấp nhô. Vào những dịp lễ hội thường có biểu diễn ca múa truyền thống của người dân bản địa. Đây cũng là một thắng cảnh du lịch suối nước nóng nổi tiếng tại Đài Loan.

Ngày 21 tháng 5 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Liên đã đi đến thị trấn Vạn Vinh và những thị trấn lân cận, những dân tộc xa xôi, để nói với người dân về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp môn tu luyện này tại Trung Quốc Đại Lục, đặc biệt là về nạn mổ cướp nội tạng với sự bảo hộ của nhà nước, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho ngành cấy ghép tạng.

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại thị trấn Vạn Vinh

Thông qua truyền thông và Internet, hầu hết những người dân thị trấn và du khách đều đã biết về nạn mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc Đại Lục.

Họ đã lên án hành động tàn bạo này và rất vui khi có cơ hội ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của học viên Pháp Luân Công đưa thủ phạm chính – Giang Trạch Dân ra công lý. Giang Trạch Dân là cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đã phát động cuộc bức hại đã diễn ra trong 18 năm qua.

2017-5-22-minghui-taiwan-petition-02--ss.jpg

Trưởng làng Đại Phú và trưởng làng Mễ Sạn ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm tại Trung Quốc Đại Lục.

Trưởng làng Đại Phú nói: “Mổ cướp nội tạng sống là hành vi bất hợp pháp, thật vô nhân đạo khi giết người khác vì lợi nhuận. Tôi muốn tham gia nỗ lực để kêu gọi chấm dứt việc bức hại học viên Pháp Luân Công.”

Ông Hứa, trưởng làng Mễ Sạn nói: “Việc này (nạn mổ cướp nội tạng sống) đã không được truyền thông đưa tin cho đến vài năm gần đây. Cả người và Thần đều phẫn nộ trước những hành vi tà ác như vậy. Chúng ta nên ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc này.”

2017-5-22-minghui-taiwan-petition-03--ss.jpg

Các học viên đến cửa từng nhà để phát tài liệu và dựng bảng thông tin để nâng cao nhận thức cho người dân

Có hai anh em học sinh kể rằng các thầy cô giáo ở trường đã nói với các em về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. Các em đã ký vào đơn thỉnh nguyện tại trường và hy vọng rằng các thành viên khác trong gia đình cũng có cơ hội được ký đơn thỉnh nguyện.

2017-5-22-minghui-taiwan-petition-04--ss.jpg

Người dân trong làng ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công

Một phụ nữ trẻ nói rằng cô rất thích khi nhìn thấy những tấm áp phích lớn mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở dọc con đường. Cô nói rằng vài năm trước đây khi được nghe về nạn mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống, cô đã rất buồn và muốn làm điều gì đó để giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công. Cô rất vui vì có cơ hội ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô cũng tin rằng càng có nhiều người lên tiếng ủng hộ, thì càng tăng thêm sức mạnh để ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục phạm tội ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/23/台湾原住乡民签名支持法轮功反迫害(图)-348621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/25/163996.html

Đăng ngày 13-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share