Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 8-8-2017]

Các học viên Pháp Luân Công tại Queensland, Úc đã tổ chức Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện tại Brisbane vào ngày Chủ nhật, 7 tháng 8 năm 2017. 13 học viên đã chia sẻ quá trình đề cao bản thân trong tu luyện của mình.

270ea0f3391af0bc7da8ff92f6f67b88.jpg

Hội trường Pháp hội

1486a42828127b3b3a2dc9f8656bef9d.jpg

f2bcde805dea18349afb6e454d0f6227.jpg

29aa2a55e45356154cbba7a91da5e427.jpg

223c9686a84a5b8ae45385a17fdb71dd.jpg

6e7c67100b067d8afc23f5c8ef6a81e8.jpg

Các học viên chia sẻ thể hội tu luyện

Cô Louise chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Cô cũng kể về cách cô vượt qua tâm sợ hãi và tính lười biếng của mình, cũng như hướng nội tìm khi có mâu thuẫn, và nghĩ cho những người khác trước.

Cô nói rằng cô có thể cảm nhận rõ thái độ của công chúng đối với Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi trong những năm gần đây. Khi cuộc bức hại bắt đầu xảy ra, quả là rất nhiều người không muốn nói chuyện với các học viên, nhưng tình thế hiện giờ đã khác. Hầu hết mọi người muốn chuyện trò với các học viên, một số người còn nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp chính là điều họ đang tìm kiếm trong cuộc sống.

Cô Vương là học viên mới bắt đầu tu luyện từ năm 2016. Cô lớn lên tại Trung Quốc, cô từng có nhận thức tiêu cực về Pháp Luân Công do bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiêm nhiễm. Năm 2015, cô đến Úc và sống với một gia đình học viên. Thiện tính của gia đình này đã làm cô thay đổi quan điểm về Pháp Luân Đại Pháp. Qua các học viên, cô đã biết được sự thật về cuộc bức hại và bị chấn động sâu sắc.

Năm ngoái, cô xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận và vô cùng phấn chấn về yếu tố văn hóa cổ truyền của buổi diễn. Sau đó cô bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Qua cuốn sách, cô đã hiểu được rằng: “Con người nên phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính của đời người.” Cô đã thoát khỏi nỗi sợ hãi đảng cộng sản, và bắt đầu hành trình tu luyện.

Pamela là một phụ nữ có năng lực, thường nhận được rất nhiều lời khen trong cuộc sống hàng ngày khiến cô sinh tâm tự tư và tranh đấu. Trong bài chia sẻ của mình, Pamela kể về cách cô hướng nội và tìm ra những nguyên nhân căn bản khiến cô coi thường những học viên khác, và trở nên từ bi hơn với các học viên.

Cô từng hay cãi cọ với những người không đồng ý với mình, và trong cuộc tranh luận, cô luôn muốn giành chiến thắng. Nhưng bây giờ, cô có nhận thức tốt hơn về những lời Sư phụ giảng:

“Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Bé Du Giai Tịnh, 10 tuổi là một tiểu đệ tử sinh ra ở Trung Quốc. Cha mẹ cháu bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công khi Du mới được một tuổi. Năm 2013, cả gia đình cháu đã trốn thoát sang Úc. Cháu đã kể một số câu chuyện tu luyện của mình, chẳng hạn như tha thứ cho một bạn cùng lớp đã lấy trộm chiếc túi mà cháu yêu thích, hay chuyện trả lại đồ ăn mà cháu không trả tiền.

Có lần chân Du vô cùng đau đớn trong khi ngồi đả tọa, đến mức gần như sắp khóc và trực bỏ chân xuống, nhưng khi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Một số vị vừa xếp bằng lâu một chút, là không chịu được, liền tháo chân ra, luyện cũng như không” (Chuyển Pháp Luân).

Điều đó đã khích lệ cháu kiên trì cho đến khi kết thúc.

Nina kể về cách cô đối xử với người nhà bằng thiện tâm, và vượt qua những khó khăn trong việc quảng bá cho các chương trình biểu diễn Thần Vận. Là một điều phối viên, cô chia sẻ cách cô chịu trách nhiệm và cân bằng hài hòa cả nhóm. Cô cũng trích dẫn lời Sư phụ Lý về tầm quan trọng của tu luyện tinh tấn:

“Tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Anh Hank đã chia sẻ về cách anh chuyện trò với các đồng nghiệp người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh thường giúp đỡ họ trong công việc, và nhận về mình những nhiệm vụ khó khăn hơn. Những đồng nghiệp người Trung Quốc tôn trọng và tin tưởng Hank. Hank đã thuyết phục được tất cả đồng nghiệp người Trung Quốc của mình thoái Đảng, và giúp họ chính lại những hiểu biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Triệu đã tham gia “Chuyến diễu hành bằng xe hơi” tại Úc, đó là một hạng mục của các học viên với mục tiêu cho các viên chức chính phủ và giới truyền thông biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô Triệu đã sử dụng và tái hiện những trải nghiệm khi bị cầm tù và bị tra tấn của mình tại Trung Quốc, khiến vô vàn người xem cảm động trong suốt tour diễn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/8/352263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/9/164971.html

Đăng ngày: 13-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share