Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Chicago

[MINH HUỆ 6-8-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở miền Trung Tây Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc diễu hành ở khu phố Tàu của Chicago vào ngày 5 tháng 8 để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho công chúng và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công do chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động.

Cuộc diễu hành gồm ba chủ đề: Lợi ích của Pháp Luân Công, chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc, và khuyến khích người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

9553d9709f5e5f7f3bdb4881e35921ca.jpg

5d9f14855048277909ae5374bc107ef2.jpg

Đội trống dẫn đầu đoàn diễu hành ở khu phố Tàu, Chicago vào ngày 5 tháng 8 năm 2017

bb043b31587f10f85094c9b91748446a.jpg

c62050676699dbf422c0a265eaa69fa2.jpg

4f5018a15094bee22459ee0351a8fdf9.jpg

Tiên nữ, đội cờ, và biểu diễn công pháp

Dẫn đầu là đội rước biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, với đội trống, các nữ học viên trong trang phục tiên nữ, và các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên một thuyền hoa.

Tiếp theo là đội kêu gọi “giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc”, gồm các học viên mặc áo trắng cầm di ảnh của các học viên đã qua đời vì bị tra tấn ở Trung Quốc do không chịu từ bỏ niềm tin. Những người khác cầm những tấm bảng kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn giết hại các học viên để lấy nội tạng do chính quyền bảo hộ.

Đội đi cuối nói về những tội ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và khuyến khích người Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

e69f468622c5a38e31d20909e8875966.jpg

166389fec7ed5fb8c36be097b5b57937.jpg

a8176a28b0fc34bb0e0ab161a8a2edd6.jpg

Từ khi Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc cấm vào năm 1999, các học viên đã bị bắt giam một cách có hệ thống, bị tra tấn, và thậm chí là bị giết hại để lấy nội tạng.

Dọc theo tuyến đường diễu hành qua Đại lộ Wentworth và đường Cermak ở trung tâm của khu phố Tàu, người dân địa phương và du khách đã chụp ảnh, vẫy tay với các học viên, và giơ ngón tay cái lên với họ.

‘Cả thế giới cần phải biết điều này’

Brett Otte đến từ vùng ngoại ô phía Tây Aurora chưa biết đến Pháp Luân Công trước khi gặp cuộc diễu hành. “Tôi mới đọc về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong cuốn tài liệu – thật là tệ khi người dân không được tự do tu luyện”, ông nói. Con trai ông, Baily, 16 tuổi, đồng tình: “Thật không công bằng khi người dân Trung Quốc không có quyền tự do tín ngưỡng.”

Ông John Heidon là một nhà phát triển phần mềm làm việc cho Siemens ở Michigan. Ông đã đọc về Pháp Luân Công trong một tờ báo và rất vui được thấy sự kiện khi đang đưa bạn bè đi thăm khu phố Tàu. Ông nói: “Cuộc diễu hành thật tuyệt vời! Nó giúp mọi người biết những gì đang diễn ra. Cả thế giới cần phải biết điều này.”

Ông Hayden Rawlins, chuyên gia giáo dục tại Đại học Indiana, nhận định cuộc đàn áp ở Trung Quốc thật “khủng khiếp”, ông nói thêm: “Thiền định là một phần của di sản văn hóa Trung Quốc. Họ [các quan chức đảng cộng sản] không thể xóa bỏ nó.”

db905c12555ca6bdc58e84c5c496ad82.jpg

Một học viên giải thích về Pháp Luân Công cho một cặp đôi

Người Trung Quốc ở địa phương: Cuộc bức hại là sai trái

Ông Khâu là một khán giả cho biết ông rất thích cuộc diễu hành. “Sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền, tôi chạy trốn khỏi tỉnh Quảng Đông đến Hồng Kông vào những năm 1950, rồi đến Mỹ vào những năm 1970.”. Ông nói ông hiểu rõ Đảng cộng sản Trung Quốc. “Nếu tôi nghĩ đảng có hy vọng, tôi đã không phải rời khỏi Trung Quốc”, ông nói.

Ông Lưu đến từ Trung Quốc đại lục 25 năm trước. “Tôi nhớ là đã xem một cuộc diễu hành như vậy trước đó. Cả hai sự kiện này rất tốt, đều được tổ chức rất tốt”, ông nhận xét.

Ông Lưu lên án việc kiểm duyệt thông tin của chính quyền Trung Quốc: ngoài các phương tiện thông tin đại chúng, nó còn chặn những từ khóa nhạy cảm trên các phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện khác.

“Các học viên Pháp Luân Công vô tội. Họ chỉ muốn được khỏe mạnh hơn và trở thành những công dân tốt ”, ông nói. “Tôi nghĩ cuộc bức hại phải chấm dứt. Trên hết, Chân-Thiện-Nhẫn rất có ích cho xã hội.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/6/352166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/7/164936.html

Đăng ngày 12-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share