Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 2-8-2017] Ngày 29 tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự Liên hoan Ngày Caribbean và tham gia Lễ diễu hành Đa Văn hóa ở Vancouver, Canada. Thuyền hoa, đoàn nhạc diễu hành, và màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phía khán giả. Nhiều người đã ghi hình lại đoàn Pháp Luân Công, chụp hình cùng các học viên, bắt chước các động tác của các bài công pháp, đọc tài liệu thông tin mà các học viên phát tặng, và tìm hiểu về môn tập. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tinh thần, hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc.

2017-8-1-vancouver-parade_01--ss.jpg

2017-8-1-vancouver-parade_02--ss.jpg

2017-8-1-vancouver-parade_03--ss.jpg

2017-8-1-vancouver-parade_04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự Lễ diễu hành Đa Văn hóa trong Lễ hội Ngày Caribbean. Đoàn diễu hành của họ nhận được sự cổ vũ nồng ấm của khán giả.

2017-8-1-vancouver-parade_05--ss.jpg

2017-8-1-vancouver-parade_06--ss.jpg

Nhiều khán giả đã ghi hình đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp và đọc thông tin về pháp môn và về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, Thuyền hoa Chân-Thiện-Nhẫn, và một nhóm học viên biểu diễn năm bài công pháp. Tiếng trống rộn rã và âm nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Tian Guo khiến khán giả vỗ tay và cổ vũ nhiệt tình. Nhiều người hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công.

Cô Sylvia Soska cùng chị gái sinh đôi Jennifer Soska ở trong đám đông khán giả đang cổ vũ cho lễ diễu hành. Hai chị em cô Soska sở hữu một công ty sản xuất phim, họ vừa là giám đốc, nhà sản xuất và nhà biên kịch. Khi thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp, họ nở nụ cười rạng rỡ và nói rằng họ rất phấn chấn. Đây là lần đầu tiên hai chị em biết đến pháp môn này. Cô Sylvia nói rằng phần trình diễn thật tuyệt vời: “Chúng tôi thực sự yêu thích nó!” Họ đặc biệt rất thích phần biểu diễn các bài công pháp, và bắt chước theo động tác của các học viên trên đường phố.

Cô Sara, vừa chuyển đến Bắc Vancouver sáu tháng trước, nói rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp trong một cuộc diễu hành. Cô cổ vũ cho cả đoàn và chụp hình đoàn diễu hành. Cô nói rằng cô rất thích âm nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, còn trang phục của các học viên thì có màu sắc rất tuyệt vời và vô cùng hấp dẫn.

Cô Annie vẫy tay chào các học viên trong đoàn diễu hành khi cô đang ngồi bên vệ đường. Cô chia sẻ rằng cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo xảy ra ở Trung Quốc, và rằng cô rất lấy làm vui mừng khi thấy các học viên có thể tham dự lễ diễu hành ở Canada. Cô cho rằng các học viên đều có quyền tự do tín ngưỡng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/2/351974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/3/164899.html

Đăng ngày 12-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share