[MINH HUỆ 4-8-2017] Ngày 29 tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ diễu hành Rước đuốc Seafair ở Seattle, đây là lễ diễu hành lớn nhất ở vùng Tây Bắc nước Mỹ.

Sự kiện thường niên này đã được tổ chức trong suốt 68 năm qua. Năm nay, Lễ diễu hành có hơn 115 nhóm tham gia, thu hút hơn 300.000 người dân tới xem và 700.000 người xem tường thuật trực tiếp trên truyền hình.

11936debbc2425c4d94984faa85453fc.jpg

Dẫn đầu Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công

2ab374d9809ae598ef8ca1e3e684d46c.jpg

8882652f7450449f10c0f108c0c11825.jpg

Thuyền hoa sen của Pháp Luân Công

5373db11ffbe0a36860a588b1ae7552e.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trên thuyền hoa sen

ee069821b554609afaced95290efa5ea.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng

Bên cạnh màn biểu diễn các bài công pháp trên chiếc thuyền được trang trí bằng hoa sen, một biểu tượng cho sự thuần tịnh trong văn hóa Trung Hoa, các học viên cũng biểu diễn trống lưng truyền thống của Trung Quốc.

Thuyền hoa sen đẹp rực rỡ và những nghệ sỹ biểu diễn đã được khán giả và ban tổ chức chào đón nồng nhiệt.

Người dẫn chương trình giới thiệu với khán giả rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc dạy con người thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện Nhẫn trong cuộc sống và đã đem lại nhiều lợi ích cho khoảng 100 triệu người dân thế giới.

Một người dân địa phương có tên Amanda nói rằng cô biết khá rõ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Cô đã hỏi chi tiết thông tin liên lạc của điểm luyện công tại địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/4/352064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/5/164924.html

Đăng ngày 9-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share