Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-7-2017] Khi tôi đang chờ để lên máy bay, một phụ nữ mặc áo choàng tăng ni ngồi cạnh tôi. Bà cầm một cuốn kinh Phật giáo trên tay trái và một chiếc điện thoại thông minh trên tay phải. Bà chăm chú nhìn điện thoại mà không đọc kinh. Tôi nhận thấy rằng mình cũng đang nghiện điện thoại thông minh và lãng phí thời gian lên mạng. Đây là điều không thể chấp nhận được đối với một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tác hại của điện thoại thông minh

Ngày nay, điện thoại thông minh mang lại thuận tiện rất lớn cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng nó cũng đem lại nhiều tác hại. Một người nghiện ma túy có thể chất và tinh thần rất suy yếu. Nghiện điện thoại cũng tương tự. Nếu một người sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày trong thời gian dài, khả năng miễn dịch của người đó sẽ bị ảnh hưởng, họ sẽ bị mỏi mắt cũng như gặp các vấn đề sức khoẻ khác. Ngoài ra, điện thoại thông minh làm cho mọi người dễ bị lừa hơn.

Khi chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, hầu hết các học viên đều có gia đình, con cái và một công việc bình thường. Chúng ta chỉ có thời gian hữu hạn để làm ba việc. Mỗi phút chúng ta tiêu tốn trên điện thoại là chúng ta đã bớt một phút dành cho tu luyện. Có thể chúng ta đang lãng phí rất nhiều thời gian mà không hề nhận ra.

Can nhiễu đến tu luyện

Việc sử dụng điện thoại thông minh không lý trí không chỉ là chấp trước mà còn can nhiễu đến việc tu luyện của chúng ta. Ý chí và năng lượng của một học viên sẽ bị cạn kiệt khi sử dụng điện thoại thông minh.

Chúng ta tiếp xúc với những gì trên điện thoại? Tin tức, quảng cáo, truyền thông xã hội, v.v.. Vốn là những thứ thường nhật của người thường. Là người tu luyện, càng lạc trong xã hội người thường, những chấp trước và ham muốn vật chất của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ.

Một học viên nghiện điện thoại thông minh chắc chắn sẽ buông lơi tu luyện. Mặc dù một chiếc điện thoại thông minh không phải là một con quỷ, nhưng nó có thể gây hại nhiều hơn thế. Thật dễ dàng để biết một học viên có nghiện điện thoại thông minh hay không, học viên đó có thể dễ dàng bị hủy mà không phải do bị các cựu thế lực hay Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Sử dụng điện thoại một cách lý trí

Việc sử dụng điện thoại thông minh không lý trí là một ví dụ rất đúng cho câu nói xưa “ngoạn vật táng chí” (vờn chơi vật làm hỏng ý chí). Ngày càng có nhiều người nhận ra vấn đề phát sinh khi sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều nhưng không bỏ được. Là học viên, chúng ta nên loại bỏ tất cả các chấp trước.

Là người tu luyện, chúng ta tuyệt đối không nên lãng phí thời gian vào điện thoại. Chúng ta biết rõ rằng khi học Pháp, chúng ta phải thành tâm và tâm phải thuần tịnh. Nhiều học viên đã nhận thấy rằng việc tắt máy tính và điện thoại thông minh giúp họ học Pháp tốt hơn.

Điện thoại thông minh có thể can nhiễu nghiêm trọng đến tu luyện của chúng ta. Chúng ta nên bỏ nó hoặc ít nhất là sử dụng một cách lý trí, hãy xem nó chỉ là phương tiện để liên lạc với gia đình, bạn bè và thực hiện trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/18/164691.html

Đăng ngày 8-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share