Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-7-2017] Ngày 29 tháng 6 năm 2017, anh Trương Thụ Đức, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt khi đang nộp giấy tờ để làm chứng minh thư tại Đồn Cảnh sát Hưng Thịnh, thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh.

2017-7-20-zhangshude_01.jpg

Anh Trương Thụ Đức

Anh Trương, 29 tuổi đã tốt nghiệp thạc sỹ Trường Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân và làm việc tại Viện Thiết kế Công nghệ và Khoa học Đại Liên. Anh Trương được giao phụ trách công việc tại Khu Phát triển Công nghệ cao ở thành phố Bàn Cẩm.

Anh Trương tới Đồn Cảnh sát Hưng Thịnh để gia hạn chứng minh thư. Khi cảnh sát biết anh Trương tu luyện Pháp Luân Công, họ đã tiến hành bắt giữ và tới nơi ở của anh để lục soát và tịch thu máy tính cùng nhiều tài sản cá nhân khác của anh.

Anh Trương đang bị giam tại Trại giam Bàn Cẩm. Mẹ và người nhà anh Trương đã tới Trại giam Bàn Cẩm và nói chuyện với các nhân viên phụ trách. Nhân viên La Ngọc Đình thừa nhận rằng anh Trương là người tốt và không làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật, nhưng ông La nói họ phải tuân theo các chỉ thị của đảng.

Sau đó, gia đình anh Trương tới Trại giam Bàn Cẩm một lần nữa. Các nhân viên yêu cầu gia đình phải ký vào lệnh giam giữ và tuyên bố rằng việc bắt giữ anh Trương đã được phê chuẩn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/21/351431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/27/164802.html

Đăng ngày 8-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share