Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-7-2017] Ngày 28 tháng 6 năm 2017, học viên Pháp Luân Công Lý Quế Cầm, 69 tuổi, bị tòa án Chấn An thành phố Đan Đông đưa ra xét xử.

Ngày 9 tháng 3 năm 2017, bà Lý ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Đông Hưng và Phòng An ninh Nội địa Chấn An bắt giữ, sau khi bà bị tố cáo với chính quyền. Pháp Luân Công là một môn tín ngưỡng tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Luật sư của bà Lý đã đưa ra nhiều luận điểm thuyết phục trong phiên xét xử.

Luật sư đưa ra luận điểm rằng ở Trung Quốc không có luật nào nói rằng tập Pháp Luân Công là phạm pháp, đồng thời ông cũng cung cấp cho mọi người những tài liệu chứng minh Pháp Luân Công cũng không vi phạm pháp luật vì nó thể hiện cho tự do tín ngưỡng và tôn giáo vốn được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ.

Kiểm sát viên nói rằng theo Phòng 610 thì tài liệu này là trái pháp luật, cho nên được sử dụng làm bằng chứng, nhưng luật sư bào chữa nói rằng không có luật nào hiện hành quy định các sách và tài liệu của Pháp Luân Công là trái pháp luật và việc kiểm sát viên nghe theo chỉ thị của Phòng 610 là vi phạm nguyên tắc độc lập tư pháp.

Kiểm sát viên đã không thể chỉ ra bà Lý đã vi phạm những điều luật nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/7/-350693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/15/164658.html

Đăng ngày 8-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share