Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-7-2017] Một cư dân của huyện Thông Vị vẫn bị giam giữ bất chấp việc tòa án địa phương và Viện Kiểm sát đã bác bỏ hồ sơ của bà.

Ngày 8 tháng 3 năm 2017, khi bà Ngưu Biến Biến, 52 tuổi, đang ở nhà thì bị công an xông vào và bắt giữ. Bà đã bị chính quyền nhắm đến vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Mẹ chồng của bà đã bị đánh ngã khi cố ngăn công an đưa bà đi.

Ngày 21 tháng 3, luật sư của bà Ngưu đã thăm bà và thấy rằng có những vết cắt và bầm tím trên mặt bà. Gia đình đã thuê một luật sư thứ hai ngay sau đó. Luật sư mới đã thăm bà vào ngày 26 tháng 4 và biết rằng bà đã bị thẩm vấn hơn 30 giờ liên tục không lâu sau khi bị bắt giữ và một công an đã dùng một cuốn sách có bìa dày đánh liên tục vào mặt bà.

Gia đình bà Ngưu và các luật sư đã yêu cầu thả bà, nhưng Bao Hán Châu, Trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Thông Vị, người chỉ huy vụ bắt giữ, đã từ chối yêu cầu của họ.

Sau đó các luật sư đã gửi một văn bản pháp lý cho Bao nhưng không nhận được phản hồi. Ngày 26 tháng 5, trường hợp của bà Ngưu đã được gửi lên Viện Kiểm sát địa phương.

Ngày 10 tháng 7, tòa án địa phương đã ra lệnh hủy bỏ hồ sơ của bà Ngưu, và Viện Kiểm sát địa phương đã quyết định không truy tố bà. Tuy nhiên, Bao vẫn từ chối thả bà.

Bà Ngưu hiện bị giam tại Trại tạm giam thành phố Định Tây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/24/164769.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share