Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-6-2017] Theo thể ngộ của tôi, chấp trước vào sắc dục liên quan tới nghiệp tư tưởng, quan niệm người thường, và nghiệp báo. Đối với các học viên, nó cũng có thể liên quan tới sự an bài của cựu thế lực, và điều này khiến các học viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc loại bỏ hoàn toàn tâm sắc dục nếu chỉ đơn giản bằng cách ức chế những quan niệm như thế.

Chúng ta phải coi khảo nghiệm về sắc dục là một điều hết sức nghiêm túc, và chúng ta không được để nó không chế mình.

Sự an bài của cựu thế lực

Với sự an bài của cựu thế lực và sự suy đồi đạo đức trong xã hội hiện nay, quan hệ tình dục không chỉ còn là để duy trì nòi giống. Nhiều người đã coi tình dục như là một điều chủ yếu trong cuộc sống hàng ngày. Các phương tiện truyền thông công khai khuyến khích giải phóng tình dục, các cửa hàng thì bán các kiểu quần áo khêu gợi, các tác phẩm văn học hay phim điện ảnh thì đi sâu vào việc mô tả những vụ ngoại tình. Người ta có thể dễ dàng truy cập những nội dung tình dục hay tranh ảnh khiêu dâm trên mạng Internet, và nhiều người thậm chí còn xem chúng trên điện thoại.

Tôi tin rằng cựu thế lực đã tạo ra một môi trường bại hoại như vậy để khảo nghiệm những người tu luyện. Mục đích thật sự của chúng là để hủy hoại các học viên và nhân loại bằng cách khiến cho họ không còn xứng với tiêu chuẩn làm người.

Sư phụ giảng,

“cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (“Thanh tỉnh”, Tinh tấn yếu chỉ III).

Như một số học viên đã thấy bằng thiên mục của họ, cựu thế lực đã buộc một số học viên phải ký thệ ước với chúng trước khi tới thế gian con người. Điều này có thể bao gồm cả việc cam kết phạm phải hành vi bất chính với các học viên khác liên quan tới sắc dục.

Nhiều người thường coi sắc dục và ngoại tình là có thể chấp nhận được, nhưng khi các học viên gặp phải những sự việc như vậy liên quan tới người phối ngẫu của mình hay những người xung quanh họ, họ cần phải hướng nội để đề cao bản thân. Những tình huống như thế này có thể trở thành những nhân tố trong trường không gian của chúng ta, và tôi tin rằng chúng ta có bổn phận phải thanh lý môi trường của bản thân mình.

Chúng ta cần phải đánh giá mọi thứ dựa trên Pháp, và không thừa nhận bất kỳ điều gì không phù hợp với một học viên.

Nếu chúng ta không thể tách biệt mình với xã hội bại hoại này mà thay vào đó lại thuận theo cái thứ trào lưu không thể chấp nhận được đối với một học viên, chúng ta sẽ không có tương lai. Chỉ bằng cách duy trì những giá trị truyền thống và hành xử dựa trên Pháp thì chúng ta mới có thể phủ nhận được an bài của cựu thế lực một cách căn bản. Một khi chúng ta đạt tới một tầng thứ nhất định trong tu luyện, năng lượng và công của chúng ta cũng sẽ giúp chúng ta giải thể những sinh mệnh bại hoại xung quanh mình và thanh lý môi trường của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/19/349810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/9/164587.html

Đăng ngày: 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share