Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-7-2017] Vào ngày 21 tháng 7 năm 2017, Ngày Quốc khánh Bỉ, nhiều sự kiện khác nhau đã được tổ chức tại Công viên Royal của Bỉ. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện của họ trên một bãi cỏ lớn phía trong một lối vào của công viên. Họ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và giới thiệu môn tu luyện cho công chúng.

a2f3a65368be85bd178de23a0b9b8083.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng vào Ngày Quốc khánh Bỉ.

5210194d29789fd5ffe4ff480259a230.jpg

Nhiều người qua đường đọc các tờ rơi và áp phích về Pháp Luân Công.

dfd6227f414bc2d50988d962ed148f42.jpg

Dạy mọi người gấp hoa sen giấy.

Cô Jenifer, một du khách, cho biết cô từng dạy một khóa lịch sử nghệ thuật tại một trường đại học ở Bỉ, đã nói chuyện với học viên Nico trong hơn một giờ. Cô nói rằng cô quan tâm đến văn hoá Trung Quốc.

Cô Jenifer nói: “Văn hoá Trung Quốc năm ngàn năm thật là tinh thâm, đặc biệt là chữ Hán, vốn có nội hàm sâu sắc … Tôi đã nghỉ hưu. Tôi thích sống ở Brussels. Tôi sinh ra ở London, sống ở New York với bố mẹ tôi và đến Bỉ cùng với chồng tôi. Cuối cùng tôi đã gặp được Pháp Luân Công, và dự định đến điểm luyện công tại Brussels để học Pháp Luân Công.”

Cô ngưỡng mộ các học viên vì kiên định tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô nói: “Gặp được Pháp Luân Công là cơ duyên đối với tôi. Tôi rất vui.”

Cô Bruma là một chuyên gia y tế, cô đã đưa con gái nhỏ đến sự kiện. Cô nói: “Tôi đã đọc tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công. Tôi rất quan tâm đến nó vì Pháp Luân Công có thể thay đổi được bản chất con người. Tôi muốn học Pháp Luân Công.”

Một học viên đã nói cho cô biết điểm luyện công địa phương. Cô nói cô sẽ đưa con gái đến học Pháp Luân Công.

Anh Daniel là một giáo viên. Anh đặc biệt muốn hỏi có thể học Pháp Luân Công ở đâu. Anh nói sẽ tải các sách Pháp Luân Công từ internet.

f843abbd0d5cb7346c347adb6dfc3525.jpg

Cô Bruma (bên trái), cô Jennifer (ở giữa), và anh Daniel (bên phải).

fc1a44569c60150c3b100350cf8e76da.jpg

b9604a8fab890b14dc3043a442d4f265.jpg

Các học viên giải thích về Pháp Luân Công cho người qua đường.

Một số người Trung Quốc cũng đến các sự kiện này. Một người đàn ông sống ở Bỉ hơn 20 năm đã nói chuyện khá lâu với một học viên về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cuối cùng, ông nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ là vô nhân tính.” Ông đã thoái Đoàn Thanh niên cộng sản.

Một sinh viên Trung Quốc đã nhận các tài liệu thông tin Pháp Luân Công và thoái Đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/25/351638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/27/164804.html

Đăng ngày 1-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share