Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-7-2017] Sau Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp 2017 ở Canada, nhiều học viên đã tham gia xếp hình vào buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2017.

Ban đầu, thời tiết ở công viên Riverdale, Toronto có mưa phùn. Khi các học viên tiếp tục xếp hình, mưa ngớt dần và sau đó tạnh hẳn. Màn luyện công tập thể hài hòa và yên bình đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

7f0d6c1cd70ade71996ca96160f1a120.jpg

3d2b0b94dd9984292b9646180d225cee.jpg

19173439584bfda44c2c50096c8cff1c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công xếp hình tại Công viên Riverdale ở Toronto vào ngày 23 tháng 7 năm 2017

Trường năng lượng

Anh Omar Tuzovic, 25 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khoảng hai tháng trước. Anh nói: “Tôi đã lớn lên ở công viên này và đã quen thuộc với mọi thứ ở đây, nhưng hôm nay thật đặc biệt đối với tôi”. Anh rất vui khi trở thành một người trong nhóm những người ôn hòa, và vui mừng khi thấy rất nhiều học viên đến dự sự kiện.

Anh nói thêm: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ ngày hôm nay – thực ra là tôi được bao phủ trong trường năng lượng. Cảm giác rất thiêng liêng.“

953b553d5cf6c44923cbf3bf641b58a9.jpg

Anh Omar Tuzovic, 25 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công được hai tháng

Ngày hôm trước, anh Tuzovic đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm và thấy rất xúc động. “Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi. Lúc bắt đầu, tôi gặp khó khăn trong việc điều chỉnh radio trên máy nghe MP3 để nghe dịch song song. Vì thế tôi băn khoăn liệu có phải do thiết bị phát thanh ở phía sau hay không.” Sau đó, anh đã nhận ra rằng là một học viên, anh nên hướng nội để đề cao bản thân thay vì phàn nàn về những điều khác.

“Nghĩ vậy, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Sau đó, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp. Nó giống như một phép màu”, anh nói. Kể từ đó, anh Tuzovic biết rằng bất kì trở ngại nào cũng có thể là cơ hội để nhìn vào trong và đề cao.

Khách bộ hành: Tôi cũng muốn tu luyện

434c7b0bd0828a4a80dc960c36f1d31d.jpg

Ông Campbell Foster, chủ của một công ty nghiên cứu về sóng âm thanh, rất quan tâm tìm hiểu Pháp Luân Công

Ông Campbell Foster, một nghệ sỹ kiêm nhà soạn nhạc, cũng là chủ một công ty nghiên cứu sóng âm thanh.Ông rất quan tâm đến việc tự đề cao. Ông cho rằng Pháp Luân Công có vẻ rất tốt và ông cũng muốn tu luyện. Đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông nói rằng ông ủng hộ các học viên 1000% (một nghìn phần trăm) với hy vọng chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Do tính chất công việc, ông Foster quen biết rất nhiều người. Ông nói: “Tôi sẽ đăng những bức ảnh lên Facebook để tất cả bạn bè tôi sẽ biết đến Pháp Luân Công.”

644922cd5d727344c540b4e88e166a0a.jpg

Ca sĩ Fides Krucker thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vì “nó áp dụng cho tất cả mọi người”.

Cô Fides Krucker, một ca sỹ nổi tiếng ở Toronto, nói rằng cô thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô giải thích: “Nó khiến mọi người xích lại gần nhau, hòa hợp với nhau”. Cô nói buổi xếp hình rất sáng tạo và “đẹp vô cùng”. Từng đọc những cuốn sách về Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, cô cho biết cô đã quen thuộc với kiểu ngược đãi người dân của Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là đối với những người bất đồng chính kiến.

Anh Peter Coney, một cư dân ở gần công viên, tán thành, nói: “Tôi thấy sự kiện này từ cửa sổ nên tò mò ra xem là chuyện gì.” Anh rất vui khi thấy sự an hòa và vui vẻ của các học viên. “Tôi cũng thích nguyên lý của Pháp Luân Công”, anh nói và chỉ vào một tờ rơi cầm trên tay, “vì nó sẽ khiến xã hội chúng ta trở nên tốt đẹp hơn”. Anh hy vọng người dân ở Trung Quốc sẽ được hưởng tự do tín ngưỡng và công lý như ở Bắc Mỹ.

Du khách Trung Quốc: “Những ngày đen tối sẽ không còn lâu nữa”

Ông Lý, một người nhập cư từ Đông Bắc Trung Quốc, đang tập thể dục buổi sáng ở công viên. Một học viên đã nói chuyện với ông và giải thích cho ông những tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc để bôi nhọ Pháp Luân Công. Ông Lý đã cảm ơn anh và đồng ý thoái Đảng.

Cô Trương đến từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang đi thăm gia đình. Ấn tượng trước sự kiện của các học viên, cô đã dùng máy tính bảng chụp rất nhiều ảnh. Cô nói: “Việc này quả là tuyệt vời”.

Khi một học viên nói chuyện với cô về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, cô Trương nói: “Pháp Luân Công tốt thật. Chính Giang Trạch Dân (cựu Tổng bí thư Cộng sản Trung Quốc đã cấm Pháp Luân Công vào năm 1999) đang gây rối loạn.”

Cô Trương nói cô rất vui khi thấy nhiều quan chức cấp cao tham gia vào cuộc bức hại đã bị ngã ngựa vì tội tham nhũng. “Hãy tin tôi, những ngày đen tối sẽ không còn lâu nữa đâu”, cô nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/24/351590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/27/164803.html

Đăng ngày 1-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share