Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-7-2017] Tháng 5 năm 2016, học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Vương Ái Qua, 68 tuổi đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về môn tu luyện. Một năm sau, Sở công an Khu phát triển Thanh Đảo đã bác bỏ hồ sơ truy tố bà.

Ngày 17 tháng 5 năm 2016, khi bà Vương đang phân phát tờ rơi về Đại Pháp tại Chợ Quan Thính thì bị tố giác với chính quyền. Bà đã bị người của Đồn công an Trường Giang Lộ bắt giữ và bị đưa đến Trại tạm giam Phổ Đông ở thành phố Tức Mặc.

Bà đã được trả tự do để điều trị y tế trong khi chờ xét xử. Gia đình đã thuê một luật sư để biện hộ cho bà trước tòa.

Một năm sau, nhân viên của Sở công an Khu phát triển Thanh Đảo đã bác bỏ hồ sơ truy tố bà và cho rằng: “Những hành vi của bà Vương gây hại không đáng kể đến xã hội. Nó không được xem là phạm tội.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/15/351125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/22/164739.html

Đăng ngày 29-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share