Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle

[MINH HUỆ 20-7-2017] Lễ hội kỷ niệm Ngày Kent Cornucopia là sự kiện thường niên kéo dài ba ngày tại Kent Washington và là sự kiện lớn nhất ở quận King, thường thu hút hơn 200.000 khán giả mỗi năm.

Các học viên Pháp Luân Công từ khu đô thị Seattle đã tham gia sự kiện từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2017 thông qua các hoạt động thiết lập quầy thông tin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, tham gia diễu hành trên một chiếc thuyền hoa được trang trí và biểu diễn trống lưng.

Thuyền hoa sen của Pháp Luân Công đã đạt giải thưởng “Thuyền hoa cộng đồng đẹp nhất”

cf051250d848a2624554c2b69f0e4580.jpg

Chiếc thuyền mang chủ đề hoa sen của Pháp Luân Công

69e3f1d2e6a37706dc4fda5e6785ae2c.jpg

Biểu diễn của đội trống lưng tại đại lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Kent Cornucopia

5f6e32611412fc5c666d03f123c65b6a.jpg

Nhóm Pháp Luân Công đạt giải “Thuyền hoa cộng đồng đẹp nhất”

Kent là thành phố lớn thứ sáu ở Bang Washington. Lễ hội Ngày Kent Cornucopia thường niên do Câu lạc bộ Kent Lions tổ chức. Các hoạt động diễn ra trong lễ kỷ niệm bao gồm các cuộc tranh tài thể thao như chạy bộ, đá bóng, đua thuyền, trượt ván hay các hoạt động nghệ thuật như triển lãm nghệ thuật thủ công, âm nhạc và một cuộc diễu hành quy mô lớn.

Buổi chiều ngày 16 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia đoàn diễu hành với một biểu ngữ lớn đi đầu mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, theo sau là biểu diễn của đội trống lưng và thuyền hoa sen đi sau cùng.

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công được khán giả hoanh nghênh cổ vũ nhiệt liệt. Sau cuộc diễu hành, hai người trong ban tổ chức đã đến quầy thông tin của học viên để đặc biệt cảm ơn sự tham gia của các học viên.

a824feac3cd7316fba718fe937e3c146.jpg

Những người tham gia sự kiện ký thỉnh nguyện phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và cuộc bức hại Pháp Luân Công

Nhiều người đã trò chuyện với các học viên tại quầy thông tin. Một người đàn ông trung niên đi cùng với con trai nói rằng tội ác thu hoạch tạng “khiến người ta vô cùng phẫn nộ”.

Một phụ nữ cùng ba người con nói rằng cô rất thích thông điệp “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Một số thành viên của nhóm võ thuật Ấn Độ đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Công. Sau khi nghe chân tướng cuộc bức hại, họ đã đồng cảm và nói rằng bản thân họ có thể cảm nhận được nỗi đau bị bức hại vì đức tin. Tất cả họ đã ký tên thỉnh nguyện.

Anh Russell, một học viên yoga đã nhận xét: “Cuộc bức hại này bắt nguồn từ lòng tham lam quyền lực. Thật khó có thể hình dung được rằng con người lại có thể nhẫn tâm và tàn bạo như vậy”.

Ông đã trò chuyện với các học viên một lúc và lấy một số tờ báo và tờ rơi thông tin. Trước khi rời đi, ông nói thêm: “Tôi muốn có tất cả thông tin về Pháp Luân Công. Tôi mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được sự tàn ác được phơi bày trong những tờ thông tin này. Chúc các bạn may mắn!”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/20/351375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/25/164783.html

Đăng ngày 29-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share