Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Singapore và Hàn Quốc

[MINH HUỆ 21-7-2017] Nhân sự kiện đánh dấu 18 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều sự kiện trên khắp thế giới, trong đó có Singapore và Hàn Quốc.

Singapore

Các học viên tại Singapore đã tổ chức các hoạt động như: biểu diễn các bài công pháp, thu thập chữ ký thỉnh nguyện, trưng bày tranh ảnh và lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Hong Lim hôm thứ Hai vừa rồi nhằm tiếp tục nỗ lực thông tin cho cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

cf669fd95de8e36dcdfac343f55fca66.jpg

d32b55e7d5b90fff1e378acee158e565.jpg

12802fa9702f3db18ee12683149d1641.jpg

cef443a3fe6a27a1830bd735605f3c82.jpg

Nhiều du khách đánh giá cao sự ôn hòa của cuộc kháng nghị

Anne đến từ Đức nói: “Tôi thích biểu hiện của các học viên Pháp Luân Công. Họ rất ôn hòa. Tôi muốn cùng ngồi thiền với họ.”

Archana cũng thích các thông tin mà các học viên cố gắng truyền tải. “Họ không ồn ào như những nhóm kháng nghị khác. Điều đó dễ khiến mọi người muốn nói chuyện với họ.”

Cả hai phụ nữ này đều lên án cuộc bức hại và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại.

6ae256833e95f5e62966e65b7ef525dd.jpg

4944a41b7919b28c56e42cd3c85c362d.jpg

5863fee8d0695ebb24197efb64356c2d.jpg

1fdf67b3f67c2d4a105a18b32c025df0.jpg

4240aec2f8495aba200a2c89a8b5d6bb.jpg

Nhiều du khách đã nói chuyện với các học viên và đã ký tên thỉnh nguyện

John đã thấy cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công ở các nước khác và rất vui khi thấy cuộc kháng nghị của họ tại Singapore.

Anh nói: “Chúng ta cần lên tiếng khi đối mặt với sự bất công. Cưỡng bức thu hoạch tạng là một tội ác kinh khủng. Chúng ta cần công khai những thông tin này – thông qua mọi loại kênh thông tin. Khi các thủ phạm thấy rằng những gì họ đang làm bị công khai, họ có thể sẽ sợ hãi và dừng lại.”

Một phụ nữ lớn tuổi ở Thượng Hải bình luận: “Mọi người cần có quyền tự do tín ngưỡng. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời. Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng tẩy não người dân. Cả đời tôi đã sống ở Trung Quốc nên tôi hiểu những thủ đoạn của nó.”

Bà đã lấy một số tờ rơi và chúc các học viên thành công. “Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hơn nữa tham gia cùng các bạn”.

4b3ab477242e4160edaf65f104fb1b08.jpg

Ông Hoàng Xương đã tu luyện Pháp Luân Công 18 năm

Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm của họ với công chúng.

Ông Hoàng Xương bắt đầu tu luyện cách đây 18 năm. Trước đó ông đã từng thử rất nhiều các phương thức tu luyện phương Đông và phương Tây. Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), ông hiểu rằng đó chính là điều mà ông đang tìm kiếm.

Ông nói: “Trong 18 năm qua, tôi không phải dùng đến một viên thuốc nào. Tôi thậm chí còn khỏe hơn so với chính mình cách đây 18 năm.” “Tôi đang cố gắng nói với những người tôi biết về chân tướng về Pháp Luân Công và việc tu luyện đã cải thiện sức khỏe và tinh thần của tôi như thế nào.”

Hàn Quốc

Ngày 20 tháng 7, các học viên và những người ủng hộ đã tổ chức một buổi mít tinh lớn tại Plaza Seoul và diễu hành qua trung tâm thành phố.

ade59d77c2005889220ad060b68f5bee.jpg

afa9ed8ba1a56f83a6505bb541b8e9a5.jpg

7599dcaee5f39191b08689403224f1fd.jpg

28bc9609bae49181bb1d8f7fc3fb949c.jpg

cf63bf6b09fa11d9088a054b4e64eb75.jpg

7b70d7525a4bcf9ecef74fc4e8980f00.jpg

Tại buổi mít tinh, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đã điểm lại chân tướng của cuộc bức hại, lưu ý rằng hiện đã xác nhận được hơn 4.000 người bị tử vong vì bị tra tấn và vô số bằng chứng gián tiếp cho thấy chính quyền Trung Quốc đã thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời.

Ông Võ Chấn Vinh, một nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, đã ca ngợi tinh thần của các học viên. Ông cho rằng các nhóm kháng nghị khác cần học hỏi sự ôn hòa từ Pháp Luân Công. Ông cũng kêu gọi người Trung Quốc hãy cùng hành động nhằm chấm dứt sự chuyên chế của đảng cộng sản.

5f86981d63068ac1bc524629c1148e8f.jpg

Hai du khách cầm biển với dòng chữ “Chấm dứt cuộc bức hại”

6707fa9934b04555e2b1d383c241faac.jpg

ac6df58d12ebf5ac4a291ce96351a5b0.jpg

Các học viên thu thập chữ ký trên đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/21/351464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/24/164771.html

Đăng ngày 27-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share