Bài viết của Trí, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-4-2017] Gần đây tôi đã xem một đoạn phim mô tả về cách một ma vương lợi dụng mọi phương thức để khiến con người phân tâm, khiến họ luôn bận rộn đến nỗi quên mất mục đích sống của mình. Cuối cùng, họ không chú ý đến các giá trị đạo đức và tương lai của họ bị huỷ hoại.

Mặc dù nó chỉ là một đoạn phim dành cho người thường, tôi cảm thấy đó là một lời cảnh báo cho các học viên Đại Pháp. Tương tự như những gì tôi nhìn thấy trong video, một vài học viên chấp trước vào tài sản vật chất, vì vậy họ theo đuổi một cuộc sống tốt hơn và đôi khi các học viên này bị phân tâm bởi những sản phẩm cao cấp. Đôi lúc họ bị đắm chìm trong mạng xã hội, mua sắm, thậm chí là các trò chơi. Vì điều này, họ thiếu tinh tấn trong tu luyện và hiếm khi có thời gian để nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Có nhiều tình huống là can nhiễu của cựu thế lực.

Tâm quá khích và sốt sắng

Cũng có một số biểu hiện khác. Khi một số học viên chuẩn bị tài liệu, họ không sử dụng những tài liệu mà Minh Huệ cung cấp, vì họ nghĩ chúng không đủ mạnh. Kết quả là, những học viên này cực kỳ bận rộn.

Trên thực tế, các học viên làm việc với Minh Huệ đã trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và tài liệu của họ bây giờ rất chuyên nghiệp. Chúng có lẽ khác với những gì mà những người mang tư tưởng văn hoá Đảng tạo ra, vì chúng truyền tải thông điệp một cách lý trí và nhất quán.

Việc giúp mọi người hiểu sự thật sau khi họ đã bị thấm nhuần quá nhiều tuyên truyền thù hận là một quá trình có hệ thống và cần thực hiện từng bước. Một số học viên làm việc trong tình trạng sốt sắng và có khuynh hướng sử dụng những cách tiếp cận cực đoan, truy cầu đạt được kết quả nhanh chóng. Khi điều này không có hiệu quả, họ không biết phải làm gì, vì vậy, họ làm lại từ đầu và chỉ làm đi làm lại nó theo cách như thế.

Điều này khiến lãng phí nhiều thời gian, năng lượng và các nguồn lực. Hơn nữa, các học viên khác phải dành thời gian để phân phát tài liệu. Nếu những tài liệu này không có hiệu quả trong việc cứu người, số tiền chúng ta dành cho việc in tài liệu sẽ bị lãng phí và chúng ta khiến cho Sư phụ thất vọng.

Một vấn đề nữa là mạng xã hội. Trong một thời gian, tôi đã bị phân tâm bởi ứng dụng WebChat và thường tò mò muốn biết xem có bài đăng nào mới không. Cơn nghiện này khiến tôi phải đưa ra các quyết định ngắn hạn và không hợp lý.

Giúp đỡ các học viên

Khi một vài học viên không thoải mái hoặc bị nghiệp bệnh, họ sẽ nhờ các học viên khác giúp đỡ hoặc thảo luận vấn đề với họ. Tôi không nói rằng các học viên không nên giúp đỡ nhau. Nhưng đôi khi việc đó không thực sự nghiêm trọng và họ đều biết rằng sự khó chịu liên quan đó đến chấp trước của chính mình. Tuy nhiên, các học viên khác phải dừng việc họ đang làm để [quay sang] giúp đỡ [những học viên kia]. Nhưng kết quả thì thế nào? Thời gian của chúng ta rất quý giá.

Một số học viên có các tình huống khác. Một số người phải chăm sóc cháu cả ngày, trong khi một vài người khác đi ăn, xem truyền hình, tán gẫu hoặc chơi bài với những người không phải là học viên. Những học viên này thường nghĩ rằng họ đang làm những điều đó để phù hợp với xã hội người thường. Tôi không nói là những điều này không thể làm, tôi chỉ hi vọng các học viên nên đối đãi mọi việc với chính niệm mãnh mẽ.

Nắm bắt các cơ hội một cách tốt nhất

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015” Sư phụ đã giảng rằng:

“Tôi vừa giảng rồi, cuộc bức hại này thì tôi không thừa nhận nó, tôi có an bài của tôi. Nhưng mà, rốt cuộc nó đã phát sinh. Tôi cũng là tương kế tựu kế mà trong thời gian này cứu độ chúng sinh, viên mãn các đệ tử Đại Pháp.”

Theo thể ngộ của tôi, cựu thế lực đã làm ra rất nhiều an bài mà chỉ có Sư phụ mới có thể thay đổi chứ không phải chúng ta. Tuy nhiên, khi những điều này xảy ra, các học viên chúng ta nên dẫn dắt tình huống theo hướng tích cực hơn. Ví dụ, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) can nhiễu đến các buổi biểu diễn của Thần Vận ở một số thành phố, chúng ta có thể lợi dụng sự can nhiễu đó để tổ chức các buổi họp báo hoặc liên hệ với các văn phòng nghị viên, công chúng để cho mọi người biết ĐCSTQ đã bôi nhọ Thần Vận như thế nào.

Nghĩa là, chúng ta không nên bị đe doạ bởi sự an bài của cựu thế lực, hoặc bỏ qua chúng. Thay vào đó, chúng ta nên “tương kế tựu kế”, lợi dụng chúng để làm tăng hiệu quả cứu người của mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/6/345237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/17/164303.html

Đăng ngày 27-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share