Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2017] Ngày 27 tháng 6 năm 2017, học viên Pháp Luân Công Dương Hoán Bình đã bị Tòa án Quận Kiều Tây tái xét xử, sau ba năm bị bắt giữ.

Bị bắt giữ và kết án

Ngày 15 tháng 11 năm 2013, cảnh sát từ thành phố Thạch Gia Trang và các huyện lân cận đã bắt giữ hơn 30 học viên Pháp Luân Công, trong đó có bà Dương. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Ngày 8 tháng 9 năm 2015, bà Dương bị Toà án Quận Kiều Tây thành phố Thạch Gia Trang kết án bảy năm tù. Bà được thả sau khi được bảo lãnh do sức khỏe yếu.

Bà đã kháng án lên Tòa Trung cấp Thạch Gia Trang. Bản án đã được lật lại và vụ án được trả lại tòa án quận Kiều Tây để tái thẩm.

Biện hộ vô tội

Ngày 27 tháng 6, bà Dương đã bảo vệ sự vô tội của mình tại phiên tòa. Bà nói rằng mình từng chịu nhiều bệnh tật và cũng có tính khí xấu trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của bà đã được cải thiện rất nhiều sau khi tu luyện, bà trở nên tốt hơn đối với những người khác và sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói với tòa án rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là tội.

Luật sư của bà Dương chỉ ra rằng cảnh sát đã vi phạm các thủ tục pháp lý khi họ bắt giữ bà trước rồi sau đó tìm cách tạo bằng chứng buộc tội bà.

Luật sư đã bác bỏ cáo buộc của Kiểm sát viên đối với thân chủ của mình. Ông chỉ ra rằng [tu luyện] Pháp Luân Công có rất nhiều lợi ích và không phải là một tà giáo. Ông biện hộ cho bà Dương từ khía cạnh vi phạm nhân quyền, ông đã đối chiếu hoàn cảnh tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc và cách nó được đón nhận ở hải ngoại. Ông cũng xem xét trạng thái tồi tệ của pháp luật Trung Quốc hiện hành, tình hình xã hội hiện nay, [vấn đề] công bằng đạo đức.

Bà Dương nói rằng là một học viên Pháp Luân Công, bà không hề ghét bỏ bất cứ ai. Bà đơn giản mong rằng thẩm phán sẽ lắng nghe tiếng nói của lương tâm mình và đưa ra quyết định đúng đắn.

Một bồi thẩm viên đã nói riêng với luật sư sau phiên xét xử rằng cô biết Pháp Luân Công đã bị đối xử bất công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/9/350842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164761.html

Đăng ngày 27-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share