Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-07-2017] Thứ Tư ngày 20 tháng 7, Nghị sỹ Canada, ông Jack MacLaren, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh diễn ra trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa. Cuộc mít-tinh được tổ chức để kỷ niệm 18 năm Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa phản bức hại.

7a4b0b804f829c7a993ff325f658bbf9.jpg

Nghị sỹ MacLaren phát biểu tại buổi mít-tinh của Pháp Luân Công ở Ottawa hôm thứ tư

Trong một cuộc phỏng vấn, Nghị sỹ MacLaren cho biết từ khi trở thành chính trị gia cách đây sáu năm, ông đã ủng hộ Pháp Luân Công.

“Tôi biết rõ những vi phạm nhân quyền và cuộc bức hại ở Trung Quốc, bỏ tù, đe dọa, thậm chí là tước đi mạng sống để thu hoạch tạng,” ông nói.

Tại lễ kỷ niệm 18 năm kháng nghị ôn hòa, trước Đại sứ quán Trung Quốc, trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Chúng tôi muốn nói với Trung Quốc rằng chúng tôi không chấp nhận điều đó. Đó là hành vi sai trái, là bất công và là một sự vi phạm nhân quyền kinh hoàng và cực kỳ nghiêm trọng.”

“Là người Canada, chúng ta không chấp nhận và không dung thứ cho việc làm đó. Chúng ta yêu cầu phải chấm dứt nó. Nói như vậy cũng chưa đủ để khiến họ phải chấm dứt. Nhưng tôi nghĩ, chắc chắn là ngày càng có nhiều tiếng nói trên khắp Canada và thế giới, và sẽ có ngày càng nhiều người đứng lên, lên tiếng rằng đó là việc làm sai trái.”

Nhà lập pháp còn nói: “Tôi tự hào khi ngày hôm nay được tham gia với khoảng 40 học viên Pháp Luân Công. Họ rất can đảm khi đến đây và đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc công khai lên tiếng rõ ràng rằng họ phản đối sự bạo chính Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

“Chính phủ Trung Quốc đã quá hủ bại, đạo đức tiêu vong, không phân biệt đúng sai, và những hành vi bạo ngược này nhất định phải chấm dứt. Đương nhiên là tôi ủng hộ Pháp Luân Công mọi lúc mọi nơi.”

Chân-Thiện-Nhẫn là hạch tâm cho sự tốt đẹp của cuộc sống

Khi được hỏi ông nghĩ gì về nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn, ông MacLaren nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là ba giá trị căn bản tuyệt vời cho cuộc sống. Tôi nghĩ bất kỳ tổ chức, tôn giáo, quốc gia, chính phủ hay cá nhân nào, đều sẽ có cuộc sống tốt đẹp nếu chiểu theo nguyên lý này.

“Chúng ta hãy thành thực, thiện lương, luôn quan tâm đến những người xung quanh và khoan dung nhẫn nhượng họ, bởi vì chúng ta đều là con người – nhân vô thập toàn. Chúng ta đều có thể mắc lỗi, đôi khi chúng ta vô tình khiến ai đó tổn thương và chúng ta phải dung nhẫn. Nhẫn với người khác là một điều tuyệt vời. Đó là sự tha thứ. Đó là một trong những ví dụ về lối sống đẹp, về cách làm thế nào để luôn thiện đãi người khác.

Tôi nghĩ ba từ này là những nguyên lý tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều có thể chiểu theo trong cuộc sống, vậy thì chúng ta sẽ có thể đối xử tốt với tất cả mọi người.”

“Buộc họ phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình”

Cuộc phỏng vấn đã đề cập đến vụ kiện Giang Trạch Dân. Trong hai năm qua, hơn 250.000 học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã đệ đơn kiện cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ này tội đơn phương phát động và chỉ đạo cuộc bức hại.

Nhà lập pháp Canada nói: “Chúng ta cần nỗ lực hết sức và mọi nỗ lực nhằm buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm, và tất cả các chính trị gia và các tổ chức nhà nước phải chịu trách nhiệm cho tội ác này của họ. Họ phải bị trừng phạt. Họ phải bị đưa ra công lý vì tội ác phản nhân loại mà họ gây ra, họ là có tội; họ phải bị trừng phạt.

“Là người tự do, dù là đàn ông hay phụ nữ, thì đều không sợ hãi kẻ độc tài bạo ngược, bởi vì trong tâm trí họ, họ chính là người tự do cho nên không ai có thể đánh đập họ. Đó là những gì mà tôi muốn nói về Pháp Luân Công. Họ cực kỳ mạnh mẽ, dù họ yêu hòa bình, họ có sức mạnh phi thường cường đại của Chân – Thiện – Nhẫn và chắc chắn sẽ không khuất phục trước chính quyền, không cải biến đức tin của họ. Tôi vô cùng khâm phục Pháp Luân Công vì sức mạnh ấy.”

“Chính phủ Canada cần phải gây áp lực tối đa (để giải cứu bà Tôn Thiến)“

Nhiều nghị sỹ Canada đã có hành động giúp giải cứu bà Tôn Thiến, một nữ doanh nhân người Canada, đã bị bắt giữ tại Bắc Kinh vào tháng Hai vừa qua vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông MacLaren nói: “Vào tháng Hai, bà bị chính quyền Trung Quốc bắt giam và hiện đang bị ngược đãi trong tù. Thế nhưng không hề có phiên xét xử nào và không có tội trạng nào được công bố, không có lý do chính đáng nào khiến bà bị bỏ tù.

Chính phủ Canada cần phải gây áp lực nhiều nhất có thể đối với chính phủ Trung Quốc bởi hành vi vô cớ lạm dụng và bỏ tù công dân Canada. Bà ấy không phạm tội, không làm gì sai, bà ấy nên được trả tự do.

Đương nhiên là vì việc này xảy ra đối với tất cả học viên Pháp Luân Công, những người đã bị tù giam và thậm chí là bị giết hại, nên có thể thấy là Trung Quốc không có công lý, không có sự công bằng, những người yêu tự do bị ĐCSTQ điên cuồng đàn áp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/21/351440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164750.html

Đăng ngày 25-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share