Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-7-2017] Ngày 13 tháng 7 năm 2017, một cư dân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã được trả tự do sau khi Viện Kiểm sát Khu Hoàng Đảo từ chối phê chuẩn lệnh bắt giữ.

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2017, ông Hình Tử Cương cùng với con trai là Hình Hạo Đông đã bị cảnh sát bắt giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu máy vi tính, máy in và các tài liệu Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, Hinh Hạo Đông đã được thả về, trong khi ông Hình Tử Cương vẫn bị giam tại trại giam Phổ Đông hơn một tháng.

Bà Triệu Nhân Hà, cũng là một học viên Pháp Luân Công hiện đã buộc phải rời khỏi nhà mình để tránh việc bị bắt giữ như chồng và con trai mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/15/351135.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/18/164688p.html

Đăng ngày 24-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share