Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 18-7-2017] Hơn 1.500 học viên Pháp Luân Công từ miền Bắc Đài Loan đã diễu hành qua khu trung tâm thành phố Đài Bắc vào ngày 16 tháng 7 năm 2017 đánh dấu năm thứ 18 Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Những người tham gia diễu hành đã kêu gọi cộng đồng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc Đại lục.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành gồm 3 nhóm chủ đề: “Sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp”, “Cuộc bức hại tàn bạo chưa từng có trong lịch sử” và “Chấm dứt cuộc bức hại”.

5d0fd651c76e1d8c22bb36409e5a11c6.jpg

Các học viên chuẩn bị diễu hành tại Quảng trường phía trước Tòa thị chính Đài Bắc

Nhóm thứ nhất: Sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp

Hiện nay trên thế giới có hơn 100 quốc gia có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một môn tu luyện bao gồm thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và luyện tập năm bài công pháp nhẹ nhàng nhằm cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang 40 ngôn ngữ.

68ccc811174eb54bdce35cc1e322bc17.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

9f9222cc5c2cb7911a2609a9e2d71cde.jpg

Các biểu ngữ màu vàng mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Trung

973900956ba5fbcc8fc297801eb92224.jpg

Cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang 40 ngôn ngữ

70c50325a1a8f41ae114de0b520e53c5.jpg

Đội trống lưng

950ae605cf1039040ed742b94fbb683b.jpg

Các học viên cầm các bảng khẩu hiệu “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”

30315ada6ab514d59c4bc553cadd7233.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Nhóm thứ hai: Cuộc bức hại tàn bạo chưa từng có trong lịch sử

Trong suốt 18 năm bị bức hại, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giam giữ, bị tra tấn và thậm chí còn bị giết hại để lấy tạng – tất cả chỉ vì họ đã không chịu từ bỏ tu luyện.

209e95d73a213ec6aa6736065ef5fda9.jpg

Các học viên tái hiện một cảnh bức hại nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc chế độ Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng làm nguồn cung cấp cho các ca cấy ghép

67c6b71660bd88c363b2988f25781a2a.jpg

Tái hiện các hình thức tra tấn mà các học viên đã phải chịu đựng ở Trung Quốc Đại lục

6cff4f72c8fa12f940bd6d09ccc39958.jpg

Các học viên mang di ảnh những học viên bị giết trong cuộc bức hại

Nhóm thứ ba: Chấm dứt cuộc bức hại

Hơn 200.000 học viên đã đệ đơn kiện hình sự cựu Tổng bí thư ĐCSTQ là Giang Trạch Dân vì đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hơn 2,4 triệu người dân trên toàn thế giới đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý và chấm dứt cuộc bức hại.

672f779774da4b2acb166773c6d51f07.jpg

“Đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Người dân Đài Loan: Cuộc bức hại cần phải chấm dứt ngay lập tức

Nhiều người dân Đài Loan, kể cả một số người lần đầu tiên nhìn thấy cuộc diễu hành Pháp Luân Công đều bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên và hy vọng rằng cuộc bức hại cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Một số người nói rằng họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ từ đoàn diễu hành và muốn học Pháp Luân Công.

Một người dân Đài Bắc, cô Nghiêm đã nói: “Khi tôi cảm nhận được trường năng lượng này, tôi cảm thấy nó giống như một bộ tản nhiệt công suất lớn liên tục xoay tròn. Nó mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung được. Nó khiến cơ thể và tâm hồn tôi thuần tịnh. Tôi thực sự thấy xúc động.”

Cô Nghiêm nói rằng cô đã đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công và việc ĐCSTQ giết hại các học viên để lấy tạng nhưng cô vẫn cảm thấy những việc ấy thật khó tin. Nhưng giờ thì cô đã thay đổi quan điểm và nói rằng cô dự định sẽ học Pháp Luân Công tại một công viên nơi mà các học viên luyện công ngoài trời.

2ca35e8dd643df5bd508f292b82952e8.jpg

Bà Jennifer Lee sống tại Hoa kỳ nói rằng bà đã nhìn thấy rất nhiều thông tin về Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. Bà hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt

Đưa Giang Trạch Dân ra công lý và chấm dứt cuộc bức hại

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, bà Trương Cẩm Hoa cho biết đã có 850.000 người dân ở Đài Loan ký tên thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân. Ngoài ra, có 14 thành phố và hội đồng thành phố, bao gồm Đài Bắc và Cao Hùng đã thông qua Nghị quyết nhằm hỗ trợ công dân Trung Quốc nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân và yêu cầu chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và thả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vì đức tin của mình. Bà hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng hỗ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/21/164731.html

Đăng ngày 24-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share