Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2017] Một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực của chúng tôi đã bị bắt vào tháng Tư năm 2017 trong khi nói cho mọi người biết về môn tu luyện và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc. Một học viên 70 tuổi đã bị bắt giữ phi pháp trong vòng 10 ngày, vì thế chúng tôi đã đến đồn cảnh sát để cố gắng giải thích sự thật đằng sau cuộc bức hại phi lý này cho các nhân viên cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã không muốn nghe và còn hăm dọa chúng tôi.

Điều này khiến chúng tôi nghĩ về trạng thái tu luyện của chỉnh thể.

Sư phụ giảng:

“[Những cái kia] không gì khác hơn là khảo nghiệm chư vị thôi, khiến những nhân tâm, những chấp trước của chư vị đều được bày ra cho chư vị.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Hướng nội

Một vài học viên bắt đầu chỉ trích những người khác sau khi việc này xảy ra, đã gây nên mâu thuẫn trong nội bộ chúng tôi. Một vài người cho rằng đồng tu bị bắt đó đã không tu luyện tinh tấn, rằng họ có tâm sợ hãi, v.v. Chẳng ai thực sự hướng nội để xem liệu chúng tôi đã có thiếu sót gì trong việc tu luyện cá nhân.

Khi chứng kiến những điều xảy ra với người khác, chúng ta cần phải xem lại xem liệu chúng ta cũng có những tâm chấp trước đó không. Nếu chúng ta cũng có những tâm đó thì chúng ta cần phải loại bỏ chúng. Nếu chúng ta không có, thì chúng ta nên từ bi chia sẻ thể ngộ với đối phương để giúp họ nhận ra thiếu sót của mình. Có thể họ không hành xử theo lời khuyên của chúng ta ngay nhưng điều này sẽ tránh được mâu thuẫn mới nảy sinh.

Sư phụ giảng:

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp. Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Nếu mọi người có thể hướng nội vô điều kiện thì liệu các mâu thuẫn và gián cách có tồn tại trong nội bộ các học viên không?

Tập trung vào việc tu luyện

Một vài học viên bị chấp vào “làm các việc”, và dành toàn bộ thời gian phát tài liệu Đại Pháp và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng lại lơ là việc tu luyện cá nhân.

Nếu chúng ta không tu luyện tốt thì những người mà chúng ta cứu sẽ đi về đâu? Quan trọng hơn nữa là nếu chúng ta không cố gắng tu luyện tốt và loại bỏ các chấp trước thì liệu bản thân chúng ta có được cứu hay không thì vẫn còn chưa rõ.

Ngưỡng mộ các học viên khác

Một học viên có chính niệm rất mạnh mẽ và không sợ bị bắt giữ khi nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên khác cảm thấy an toàn khi học viên này ở bên và hình thành tâm phụ thuộc vào ông ấy.

Điều này đã khiến học viên này phát triển tâm lý hiển thị. Ông ấy đã tin rằng chính niệm của mình mạnh mẽ và rằng ông là một học viên rất có bản sự. Tuy nhiên, ông đã quên rằng bản sự của ông là do Sư phụ và Đại Pháp cấp cho.

Các học viên khác cảm thấy ngại khi chỉ ra chấp trước của ông. Họ cho rằng miễn là ông vẫn đóng vai trò chính trong việc cứu người thì ông sẽ không sao cả.

Các học viên trải qua khổ nạn

Một vài học viên trở nên thiếu lý trí trong hành xử của mình vì họ bị chịu ảnh hưởng của tâm chấp trước quá mạnh mẽ. Các học viên khác thì lựa chọn một trong hai cách: cố gắng tránh xa người học viên đang trải qua khổ nạn, hoặc là đối xử từ bi với học viên đó.

Sư phụ giảng:

“Tôi thật sự rất lo lắng cho tương lai của những vị này. Nhưng tôi cũng nghĩ [về những học viên mà], một khi xuất hiện những vấn đề này, liền không nghĩ đến tình huống tu luyện của bản thân mình, chỉ nghĩ đến cá nhân này có gì không tốt, vị ấy là người ra sao; chứ lúc ấy không thử nghĩ xem, vì sao trong đệ tử Đại Pháp xuất hiện người như vậy, phát sinh loại sự việc như thế? Họ chẳng phải chính là nhắm vào những người đó mà đến sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Chúng ta nên thực sự tìm ra nguyên nhân căn bản của khổ nạn, loại bỏ chúng, và cùng đề cao.


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/8/349320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/3/164506p.html

Đăng ngày 22-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share