[MINH HUỆ 16-07-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Rumani đã tổ chức một cuộc tập trung ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội để phản đối chuyến thăm của lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, ông Lưu Vân Sơn, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7.

Là ủyviên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiêm cựu giám đốc Sở Tuyên truyền của Đảng, ông Lưu Vân Sơn đã tham gia sâu vào cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông ta đã chỉ đạo cơ quan truyền thông của chính phủ lăng mạ và kích động thù địch đối với Pháp Luân Công. Khi phụ trách Phòng 610 khét tiếng, ông Lưu chịu trách nhiệm tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công.

Khi đoàn xe hộ tống ông Lưu đi vào và ra khỏi tòa nhà quốc hội, các học viên Pháp Luân Công tại Rumani đã giương biểu ngữ có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Đưa Lưu Vân Sơn ra công lý”.

36018c677edecb1ec8c02036b4b694b4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phản đối trước Tòa nhà Quốc hội Rumani

Các học viên cũng gửi một lá thư ngỏ tới Thủ tướng Rumani Mihai Tudose, trong đó họ điểm lại những sự thật về cuộc bức hại và vai trò của ông Lưu trong việc chỉ huy cuộc bức hại. Trong lá thư, họ nhắn nhủ Thủ tướng nên để tâm tới những vấn đề này trong các buổi họp với ông Lưu.

Một số cơ quan truyền thông Rumani đã đăng lá thư ngỏ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/16/351182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/18/164695.html

Đăng ngày 21-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share