Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-7-2017] Ngày 12 tháng 6 năm nay, hai người ở huyện Loan Nam đã bị truy tố vì tu luyện và quảng bá thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị bức hại tại Trung Quốc từ năm 1999. Một người đã bị xét xử hai tuần sau đó, người còn lại đang chờ sau khi luật sư của ông phản đối nỗ lực xét xử ông của tòa án.

Sáng ngày 26 tháng 6, ông Dương Hiểu Xuyên đã gặp một luật sư và đề nghị biện hộ cho ông. Không lâu sau khi luật sư rời đi, người của Tòa án Loan Nam đã đến Trại tạm giam địa phương và tuyên bố rằng ông Dương phải bị đưa đến tòa án để xét xử ngay lập tức.

Sau khi biết thông tin về phiên xử từ nhiều nguồn khác nhau, luật sư và gia đình ông Dương đã vội vã đến tòa án và yêu cầu hoãn lại phiên xử. Trương Kiến Công, chánh án phụ trách vụ án, chỉ đồng ý dời phiên xử đến buổi chiều. Luật sư đã nhanh chóng nói chuyện với ông Dương về trường hợp của ông và xem qua hồ sơ vụ án trong tòa án, đồng thời tiếp tục tìm cách trì hoãn phiên xử. Cuối cùng chánh án Trương đã đồng ý hoãn lại phiên xử đến một ngày khác.

Người học viên còn lại, bà Tôn Thụ Thanh, đã bị xét xử vào ngày hôm sau, ngày 27 tháng 6. Ban đầu tòa án từ chối cho gia đình bà vào phòng xử.

Các vụ bắt giữ

Ngày 14 tháng 3 năm nay, ông Dương và bà Tôn đã bị bắt giữ khi đang phân phát tờ rơi về Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Họ bị đưa vào trại tạm giam huyện. Mười ngày sau ông Dương được thả ra, trong khi bà Tôn bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Đường Sơn và hồ sơ của bà đã bị đưa lên Viện Kiểm sát huyện.

Ngày 19 tháng 5, ông Dương lại bị bắt giữ khi đang làm lại chứng minh thư tại đồn công an địa phương. Người của Đội An ninh Nội địa huyện nói với gia đình rằng vụ bắt giữ đã được lên kế hoạch vì họ có ý định buộc tội hình sự ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/5/350628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/13/164636.html

Đăng ngày 20-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share